Ở Việt Nam đề xuất từ bỏ điện hạt nhân thay bằng nguồn điện khí LNG

© Sputnik / Sergey Krasnoukhov / Chuyển đến kho ảnhkhí tự nhiên hóa lỏng (LNG)
khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Đăng ký
Tỉnh Ninh Thuận của Việt Nam vừa đề xuất thay điện hạt nhân bằng nguồn điện khí LNG với khẳng định đây là nguyện vọng của Đảng và nhân dân Ninh Thuận.
Cụ thể, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận đề xuất phát triển 4.600MW điện khí LNG thay thế cho điện hạt nhân.

Ninh Thuận muốn bỏ điện hạt nhân, thay bằng điện khí LNG

Tỉnh Ninh Thuận của Việt Nam vừa có đề xuất lên Chính phủ xem xét chấp thuận cho thay thế điện hạt nhân bằng nguồn điện khí LNG.
Cụ thể, theo thông tin từ Chính phủ Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản 4818 ngày 11/9 kiến nghị thay thế quy mô 4.600 MW điện hạt nhân Ninh Thuận trong Quy hoạch điện VII bằng điện khí LNG cập nhật trong Quy hoạch điện VIII.
Như đã thông tin, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (chuỗi hai nhà máy điện hạt nhân I đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và II đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải), do nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất dựa trên ước tính về tình trạng thiếu điện ở Việt Nam tính đến 2020.
Đề nghị được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư xây dựng, Liên bang Nga hỗ trợ kinh phí qua khoản vay hơn 10 tỷ USD, Nhật Bản cũng sẵn sàng cung ứng phụ trợ vốn ODA làm điện hạt nhân.
Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, Quốc hội đã biểu quyết dừng thực hiện nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Theo nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Việt Nam dừng dự án điện hạt nhân không phải vì lý do công nghệ mà do điều kiện kinh tế hiện chưa đáp ứng.
Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận trình bày trong văn bản trình Thủ tướng cho hay, việc điều chỉnh Quy hoạch Điện lực quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quy hoạch Điện VII điều chỉnh) được phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Tại Quyết định này khi đó xác định phát triển nguồn điện hạt nhân có công suất 4.600 MW trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam Nguyễn Quân trình bày tham luận về “Tổng quan và Định hướng phát triển ngành Tự động hóa trong thời kỳ Industry 4.0” tại Diễn đàn.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2019
Việt Nam muốn khởi động lại dự án điện hạt nhân
Tuy nhiên, nguồn điện hạt nhân đã dừng thực hiện theo chủ trương tại Nghị quyết số 31/2016/QH14 của Quốc hội.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam, kiến nghị thay thế điện hạt nhân quy mô 4.600MW bằng nguồn điện khí LNG là vô cùng cần thiết bởi dự án điện hạt nhân đã dừng thực hiện theo các chủ trương tại Nghị quyết 31 năm 2016 của Quốc hội, Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.
Trong đó có nội dung ưu tiên xây dựng tỉnh Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam và nghiên cứu phát triển Tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Cà Ná với quy mô phù hợp.
Cùng với đó, văn bản của UBND tỉnh Ninh Thuận cũng nêu rõ, địa phương đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, tiến độ vận hành năm 2025 – 2026.
Lưu ý, các giai đoạn tiếp theo sẽ được xem xét cụ thể trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).
“Do đó, việc thay thế phần quy mô công suất điện hạt nhân này thành công suất 4.600 MW điện khí LNG Cà Ná trong Quy hoạch Điện VIII giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045, theo tỉnh Ninh Thuận, là thật sự cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”, UBND tỉnh Ninh Thuận khẳng định.

“Nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận”

Cũng theo lãnh đạo Ninh Thuận, đề xuất thay thế điện hạt nhân bằng điện khí LNG cũng là theo đúng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.
Thay thế điện hạt nhân bằng điện khí LNG cũng là nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án Trung tâm Điện khí LNG Cà Ná, cảng biển tổng hợp Cà Ná của tỉnh Ninh Thuận, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an toàn hệ thống điện.
Tỉnh Ninh Thuận cũng nhấn mạnh đến yếu tố cân bằng nguồn điện cho các dự án điện gió, điện mặt trời, thay thế nguồn điện hạt nhân đã dừng triển khai.
Thiết bị biến áp điện ở ngoại ô thành phố Saki ở Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2019
Liệu Việt Nam có tránh được khủng hoảng năng lượng?
Cùng với đó, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện dự án Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná quy mô 6.000 MW, giai đoạn 1, công suất 1.500 MW như đã đề xuất với Chính phủ.
“Thời gian qua, Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét về vấn đề này. Đây là nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận”, Chủ tịch Ninh Thuận Trần Quốc Nam nhấn mạnh.
Ngày 13/9/2021 vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW (điều chỉnh Quyết định số 2162 ngày 8/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận).
Theo đó, tiến độ đầu tư dự án được điều chỉnh gồm “hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và khởi công dự án trong quý II/2022, hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong quý II/2026”.
Trước đó, ngày 22/7/2020, tại Diễn đàn Năng lượng cấp cao Việt Nam, đại diện UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã đưa ra hàng loạt kiến nghị để tỉnh này trở thành trung tâm về năng lượng của Việt Nam.
Phía UBND tỉnh Ninh Thuận nêu quan điểm rằng, chủ trương phát triển năng lượng khí LNG và tập trung phát triển hạ tầng nhập khẩu LNG là chủ trương lớn, trong đó cảng Cà Ná có lợi thế là cảng nước sâu, có thể tiếp nhận tàu thương mại đến 250.000 tấn.
“Đây cũng là cảng gần với tổ hợp khí 6.000 MW mà Chính phủ đã đồng ý bổ sung giai đoạn 1 của tổ hợp 1.500 MW. Do đó, tỉnh Ninh Thuận kiến nghị chuyển quy hoạch 4.600 MW đã quy hoạch trong sơ đồ VII về điện hạt nhân sang đầu tư tổ hợp điện khí LNG Cà Ná”, đại diện UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh.
© AFP 2023Tàu chở dầu Nga Vladimir Rusanov với khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại cảng Nam Thông, Trung Quốc
Tàu chở dầu Nga Vladimir Rusanov với khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại cảng Nam Thông, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Tàu chở dầu Nga Vladimir Rusanov với khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại cảng Nam Thông, Trung Quốc
Lãnh đạo Ninh Thuận nêu rõ, dự án Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná khi đi vào hoạt động sẽ góp phần bảo đảm cung cấp điện cho khu vực miền Nam trong bối cảnh các nguồn điện chậm tiến độ và một số dự án dừng triển khai như nhà máy điện hạt nhân (vốn đã từng đầy triển vọng).
Rosneft bắt đầu khoan giếng sản xuất ở vùng thềm lục địa của Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2020
Phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030
Bên cạnh đó, Ninh Thuận kỳ vọng dự án sẽ góp phần tăng cường độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất do truyền tải xa, nâng cao chất lượng điện năng, góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính cho ngành điện trong đầu tư phát triển nguồn điện.
Ngoài ra, theo UBND tỉnh Ninh Thuận, dự án điện khí LNG sẽ đáp ứng được các tiêu chí về môi trường, góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy các ngành công nghiệp, vận tải và dịch vụ, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp trong địa phương.
Còn thêm một lý do, cơ sở khác để UBND tỉnh Ninh Thuận đề xuất bỏ điện hạt nhân, phát triển điện khí LNG là lợi thế của cảng Cà Ná, khu vực có địa chất tốt, không phải xử lý nền.
Ninh Thuận đánh giá đây là yếu tố thuận lợi cạnh tranh về giá thành nguyên liệu đầu vào so với thực tế và lâu dài là nguyên liệu vận hành các nhà máy LNG Việt Nam hiện nay và tương lai chủ yếu được nhập khẩu vì nguyên liệu trong nước không đủ đáp ứng.
Điều này phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện trong dự thảo Quy hoạch điện VIII thể hiện đẩy mạnh phát triển các trung tâm nguồn điện sử dụng LNG với quy mô đủ lớn để đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án, ưu tiên phát triển tại các khu vực có nhu cầu điện lớn, thuận lợi đầu tư cơ sở hạ tầng kho cảng, có khả năng mở rộng trong tương lai.

Vì sao Ninh Thuận quyết tâm chọn điện khí LNG thay vì điện hạt nhân?

Cần nhắc lại rằng, trước đây, Ninh Thuận của Việt Nam được lựa chọn để phát triển nguồn điện hạt nhân công suất 4.600 MW (Quy hoạch điện VII điều chỉnh).
Tuy nhiên, theo chủ trương của Quốc hội tại Nghị quyết số 31/2016/QH14 về việc dừng điện hạt nhân, việc thay thế phần quy mô công suất điện hạt nhân này bằng 4.600 MW điện khí LNG Cà Ná trong quy hoạch điện VIII giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 là thật sự cần thiết, phù hợp.
Nhà máy điện hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2016
Năng lượng hạt nhân - tương lai của nhân loại. Việt Nam không phải là một ngoại lệ
Nhiều chuyên gia nêu ý kiến, việc quy hoạch phát triển trung tâm điện khí LNG quy mô lớn, hiện đại sẽ đáp ứng được các tiêu chí về môi trường, góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính, góp phần giảm chi phí đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát, vận chuyển khí.
Điều này thuận tiện cho truyền tải, điều độ, an toàn, ổn định hệ thống điện, cân bằng cơ cấu nguồn điện từ đó giảm chi phí sản xuất.
Mặt khác, sẽ dễ dàng thu hút những nhà đầu tư lớn, có năng lực thực hiện dự án, giảm áp lực về tài chính cho ngành điện cũng như áp lực tăng giá điện về lâu dài so với các dự án đơn lẻ, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Trong quá trình xây dựng và đưa vào vận hành, dự án còn thúc đẩy các ngành công nghiệp, vận tải và dịch vụ, tạo đòn bẩy cho địa phương và cả khu vực phát triển kinh tế, xã hội mang tính bền vững.
Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, việc phát triển điện khí LNG Cà Ná sẽ là động lực quan trọng và quyết định cho yêu cầu thay thế kịch bản tăng trưởng kinh tế- xã hội của tỉnh Ninh Thuận sau khi có chủ trương dừng xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
“Điều này góp phần khai thác hiệu quả lợi thế cảng biển nước sâu Cà Ná, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an toàn hệ thống điện, ổn định, cân bằng nguồn điện cho các dự án điện gió, điện mặt trời, thay thế nguồn điện hạt nhân đã dừng triển khai, đồng thời góp phần phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn tới”, lãnh đạo Ninh Thuận tái khẳng định.
Các thùng dầu khí ở cảng Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2021
Lựa chọn của Việt Nam với các dự án nước ngoài: Mỹ chứ không phải là Trung Quốc
Thực tế, dù còn là một tỉnh nghèo, gặp nhiều khó khăn nhưng Ninh Thuận đã tận dụng lợi thế “nắng, gió” cũng như vị trí địa lý thuận lợi ở Nam Trung Bộ và sớm định hướng và xác định rõ ràng chiến lược phát triển bền vững, trong đó lựa chọn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch là một trong những trụ cột ưu tiên.
Ngay sau khi có Nghị quyết của Chính phủ, Ninh Thuận đã đưa ra các cơ chế khuyến khích thu hút đầu tư và đã tạo được sự phát triển đột phá trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Những quyết sách này không chỉ đóng góp sản lượng điện đáng kể cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn thúc đẩy nhiều ngành kinh tế công nghiệp, dịch vụ phát triển, tạo nguồn lực phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động của địa phương cũng như cả vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Việt Nam thay đổi đáng kể về cơ cấu nguồn điện

Bộ Công Thương vừa có Tờ trình và gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt Quy hoạch phát điện điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII).
Trong đó, điểm thay đổi đáng chú ý nhất là cơ cấu các nguồn điện đã có sự dịch chuyển đáng kể. Việt Nam sẽ tăng điện than, giảm điện gió. Số phận của điện hạt nhân cũng chưa rõ ràng.
Nhà máy thủy điện Sơn La trên sông Đà - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2016
Sẽ không có nhà máy điện hạt nhân 2,4 GW ở Việt Nam. Nhưng có nhà máy thủy điện như thế
Theo kịch bản cơ sở của Bộ Công Thương, với nhiệt điện than, dự kiến đến năm 2030 công suất đặt vào khoảng 40.650 MW, tăng hơn 3.070 MW so với tờ trình trước. Một nguồn điện khác cũng tăng là thủy điện nhưng không đáng kể với hơn 600 MW.
Các loại nguồn turbine khí hỗn hợp và nhiệt điện khí dùng LNG vẫn giữ nguyên (gần 14.800 MW). Điện mặt trời cũng giữ nguyên với mức 18.640 MW.
Trong khi đó, công suất đặt của điện gió giảm tới xấp xỉ 4.200 MW, trong đó điện gió ngoài khơi giảm 2.000 MW, tức là về 0 trong tờ trình điều chỉnh (giai đoạn đến 2030). Điện sinh khối và năng lượng tái tạo khác cũng giảm khoảng 2.000 MW.
Đại diện Bộ Công Thương trả lời báo chí cho biết, sau khi lấy ý kiến, Hội đồng thẩm định bổ sung, Bộ Công Thương sẽ hoàn thiện và dự kiến trình lên Chính phủ trong tháng 9 này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала