Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng và ông Nguyễn Huy Ban bị khai trừ ra khỏi Đảng

© Ảnh : TTXVNNguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Huy Ban (áo trắng) tại phiên toà xét xử ngày 25/9/2019.
Nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Huy Ban (áo trắng) tại phiên toà xét xử ngày 25/9/2019. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Đăng ký
Hai cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là ông Nguyễn Huy Ban và ông Lê Bạch Hồng vừa bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.
Đây là quyết định được Ban Bí thư Trung ương Đảng đưa ra trong phiên họp tổ chức ngày 28/9. Ngoài ra, Ban Bí thư cũng quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh.

Khai trừ Đảng hai cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Ban Bí thư đã có quyết định chính thức khai trừ ra khỏi Đảng cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là ông Nguyễn Huy Ban và ông Lê Bạch Hồng (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).
Lê Bạch Hồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2020
Vì sao Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng được giảm án?
Theo nhận định của Ban Bí thư sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hai ông Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã vi phạm nghiêm trọng trong việc quyết định, trực tiếp ký hợp đồng và chỉ đạo trái quy định đối với việc sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội, để cho Công ty cho thuê tài chính thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vay vốn, gây thiệt hại lớn số tiền của Nhà nước.
Với các sai phạm nghiêm trọng của mình, ông Nguyễn Huy Ban và ông Lê Bạch Hồng đã bị xử lý hình sự và bị tuyên phạt án tù giam về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
© Ảnh : TTXVNNguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng tại phiên toà xét xử, ngày 25/9/2019
Nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng tại phiên toà xét xử, ngày 25/9/2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2021
Nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng tại phiên toà xét xử, ngày 25/9/2019

Vì sao Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Ninh bị kỷ luật?

Trong khi đó, với cương vị là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, bà Vũ Liên Oanh chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm của Đảng uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc.
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Lê Bạch Hồng (nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng giám đốc BHXH Việt Nam) và đồng phạm về trại giam.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2019
Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng lĩnh 6 năm tù, bồi thường 150 tỷ đồng
Ban Bí thư nhận định, bà Vũ Liên Oanh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, vi phạm và để xảy ra vi phạm pháp luật trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư giai đoạn 2015 - 2019.
Ngày 24/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Vũ Liên Oanh về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".
Ban Bí thư kết luận, vi phạm của các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn số tiền của Nhà nước và đã bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng các ngành Bảo hiểm xã hội, ngành Giáo dục, địa phương và cá nhân, gây bức xúc trong xã hội.

Án tù cho 2 cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Cuối tháng 9/2019, TAND Hà Nội xác định ông Nguyễn Huy Ban đã vi phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (theo khoản 3, điều 165, Bộ luật Hình sự 1999) trong vụ án gây thất thoát 1.700 tỷ đồng. Ông Ban bị tòa tuyên phạt mức án 14 năm tù.
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Lê Bạch Hồng (sinh năm 1954, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam). - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2019
Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng xin Tòa công tâm vụ Nhà nước mất 1.700 tỷ
Cũng với cùng tội danh trên, ựu Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Bạch Hồng bị tuyên phạt mức án 6 năm tù.
Ngoài ra, tòa còn buộc ông Ban phải bồi thường 292 tỷ đồng; ông Hồng bồi thường 150 tỷ đồng cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Đến tháng 2/2020, HĐXX phúc thẩm tuyên giảm án cho ông Nguyễn Huy Ban và ông Lê Bạch Hồng, theo đó mỗi người lần lượt nhận hình phạt 12 năm tù (giảm 2 năm) và 5 năm 3 tháng (giảm 9 tháng).
Như Sputnik đã thông tin trước đó, hôm 9/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật với nguyên lãnh đạo Công ty Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.
Cụ thể, sau khi xem xét đề nghị thi hành kỷ luật, xét nội dung tính chất mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Ban, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Ông Lê Bạch Hồng - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2018
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Bạch Hồng
Ông Hồng được xác định đã có vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc cho Công ty Cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ALC II) vay vốn từ Quỹ BHXH trái quy định, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền của Nhà nước. Sputnik Việt Nam cũng đã từng có thông tin về vấn đề này.
Cũng tại kỳ họp thứ 6 này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Phước Tường, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính kiêm Kế toán trưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ông Nguyễn Phước Tường đã có vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong chỉ đạo lập, thẩm định các tờ trình, tham mưu Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho Công ty ALC II vay vốn từ Quỹ BHXH trái quy định, gây thiệt hại lớn tiền của Nhà nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала