Người Việt Nam khai thác khí đốt tại Nga như thế nào?

© Ảnh : pvn.vnThủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch điều hành Gazprom Alexey Miller
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch điều hành Gazprom Alexey Miller - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hôm thứ Ba đã diễn ra cuộc gặp giữa người đứng đầu "Gazprom" Alexey Miller với ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Gazprom - Sputnik Việt Nam
Năm 2016 "Gazprom" sẽ khai thác tại Việt Nam 2 tỷ mét khối khí đốt

Những người tham gia cuộc gặp đã thảo luận về dự án khai thác chung các mỏ "Mộc Tinh" và "Hải Thạch."

"Tại cuộc họp cũng thảo luận về tiến độ dự án chung khai thác khí đốt tại mỏ Nagumanovsky và Bắc Purovsky tại Liên bang Nga", — tuyên bố cho biết.

Trong chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu "Gazprom", ông Miller cũng đã được Chủ tịch nước Việt Nam tiếp, họ đã thảo luận các vấn đề hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực năng lượng và ghi nhận rằng quan hệ đối tác song phương có tiềm năng lớn để phát triển hơn nữa.

© Ảnh : pvn.vnToàn cảnh buổi yết kiến của Chủ tịch Gazprom Alexey Miller với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Toàn cảnh buổi yết kiến của Chủ tịch Gazprom Alexey Miller với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  - Sputnik Việt Nam
Toàn cảnh buổi yết kiến của Chủ tịch Gazprom Alexey Miller với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Ông Miller cũng đã gặp Thủ tướng Việt Nam. Các bên đã thảo luận việc thực hiện những dự án hợp tác về việc sử dụng khí thiên nhiên làm nhiên liệu động cơ. "Đặc biệt lưu ý về triển vọng mở rộng hợp tác giữa các công ty trong việc khai thác các nguồn tài nguyên dầu khí ở Việt Nam và các nước thứ ba", — tuyên bố cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала