Trường đào tạo kỹ sư giỏi cho Việt Nam

© Trường Đại học kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU)Ngày 26 tháng 10, phái đoàn của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU).
Ngày 26 tháng 10, phái đoàn của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU). - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 26 tháng 10 , phái đoàn của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU).

Ông Nguyễn Thanh Sơn đã gặp gỡ sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường và nói với họ về triển vọng phát triển của nền kinh tế của Việt Nam, với hướng chính là ngành công nghiệp dầu mỏ.

"Tôi rất vui vì tôi đã có thể đến đây, — ông Đại sứ cho biết — Ở đây đang đào tạo nhiều kỹ sư giỏi cho đất nước của chúng tôi. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ học tập với kết quả "xuất sắc" để có thể nhận được bằng đỏ tốt nghiệp. Chúng tôi thực sự cần kiến thức và tay nghề vững của các bạn".

© Trường Đại học kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU)Ngày 26 tháng 10, phái đoàn của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU).
Ngày 26 tháng 10, phái đoàn của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học  kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU). - Sputnik Việt Nam
Ngày 26 tháng 10, phái đoàn của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU).

Sau đó, đã có cuộc họp với Ban giám hiệu trường đại học, ông Nguyễn Thanh Sơn thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ  cũng như phụ huynh của các sinh  viên nhiệt liệt cảm ơn tập thể giáo viên của trường vì công việc không mệt mỏi để đào tạo chuyên gia cho Việt Nam, vì mối quan tâm chân thành dành cho giới trẻ.

Hiệu trưởng Ramin Bakhtizin trong bài phát biểu trả lời đã nói rằng, trường đại học có mối quan hệ lâu dài và bền vững với Việt Nam. Hiện nay có 73 sinh viên từ Việt Nam đang học tập tại trường. Có 117 công dân Việt Nam đã nhận bằng tốt nghiệp UGNTU. 13 người đã hoàn thành công trình nghiên cứu của họ ở bậc nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ. Trường đại học đào tạo chuyên gia cho tập đoàn Vietsovpetro, cùng với các đồng nghiệp Việt Nam thực hiện nhiều nghiên cứu phát triển.

"Quan hệ của chúng tôi đã trải qua kiểm nghiệm bằng thời gian, — ông Bakhtizin nhấn mạnh. — Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận sinh viên của nước bạn, sẵn sàng cùng ứng dụng công nghệ mới. Chúng tôi có nhiều kế hoạch để củng cố và phát triển hợp tác".

Hiện nay UGNTU có  hợp đồng dài hạn với công ty liên doanh "Vietsovpetro" để đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp này, chương trình đào tạo có 27 người tham gia. Vào năm 2014 lần đầu tiên có đợt sinh viên tốt nghiệp (6 người) được đào tạo theo hợp đồng này. Đoàn đại diện của Công ty liên doanh "Vietsovpetro" do Tổng giám đốc dẫn đầu đã đến trường UGNTU tham gia lễ trọng thể trao bằng tốt nghiệp.

© Trường Đại học kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU)Ngày 26 tháng 10, phái đoàn của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU).
Ngày 26 tháng 10, phái đoàn của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU). - Sputnik Việt Nam
Ngày 26 tháng 10, phái đoàn của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn dẫn đầu đã đến thăm Trường Đại học kỹ thuật dầu mỏ Ufa (UGNTU).

Trong khuôn khổ hợp tác với "Vietsovpetro", ngoài việc đào tạo nhân lực cho Việt Nam UGNTU còn hợp tác trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ sau đây:

1. Đào tạo nhân lực có trình độ cao: phó tiến sĩ và tiến sĩ khoa học.

2. Thực hiện các hợp đồng khoa học và kỹ thuật vì lợi ích của Công ty liên doanh "Vietsovpetro", trong đó có mỏ "Bạch Hổ".

3. Xuất bản sách tài liệu chuyên khảo và giáo dục — khoa học chung.

Vào năm 2016, cuốn sách đầu tiên (là bộ tuyển tập gồm 5 cuốn sách) "Cấu trúc địa chất và khai thác dầu khí ngoài khơi của liên doanh "Vietsovpetro" trong hợp tác đồng tác giả của Công ty liên doanh "Vietsovpetro "đã được xuất bản. Cuốn sách thứ hai đang chuẩn bị phát hành.

Chuyên gia của Công ty liên doanh "Vietsovpetro" trải qua quá trình tái đào tạo tại Viện giáo dục bổ sung chuyên nghiệp thuộc UGNTU.

Vào năm 2016, Hiệu trưởng UGNTU R.N.Bahtizin và Trưởng Khoa, Giáo sư B.N.Mastobaev trở thành những người sở hữu Huân chương Hữu nghị, giải thưởng danh giá nhất của Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала