Tiếng Nga trở lại Việt Nam: Không chỉ là hoài niệm

© Sputnik / ĐAN THIPGS-TS Lê Trung Thành
PGS-TS Lê Trung Thành - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong dịp nước Nga đón mừng Ngày hội Thống nhất dân tộc, tại Matxcơva in dấu sự kiện nổi bật: Đại hội kỷ niệm chẵn 10 năm thành lập Quỹ “Thế giới Nga”, tổ chức những ngày 3-4 tháng 11.

Như khái niệm tôn chỉ của Quỹ này định rõ, "Thế giới Nga" không chỉ gồm những người Nga, không chỉ gồm các công dân Nga, không chỉ gồm các kiều bào xuất thân từ Nga và con cháu họ đang sống ở các nước ngoài gần hay xa. "Thế giới Nga" còn là tất cả các công dân nước ngoài nói tiếng Nga, học hoặc dạy tiếng Nga, gồm tất cả những ai chân thành yêu mến nước Nga hôm qua hôm nay và ngày mai, quan tâm và tin tưởng vào tương lai của đất nước này.

Từ 93 quốc gia khắp các nẻo của hành tinh, hơn 900 đại biểu tập hợp ở Matxcơva trong sự kiện lớn của "Thế giới Nga", nhìn lại thành tựu chặng đường một thập niên của Quỹ và cùng nhau thảo luận phương thức quảng bá tiếng Nga, văn hoá Nga trên toàn cầu trong bối cảnh mới. Bởi "dĩ nhiên, điều căn bản nhất của "Thế giới Nga" là tiếng Nga, ngôn ngữ vĩ đại và hùng mạnh, ngôn ngữ của Pushkin và Dostoievsky, Chekhov và Tolstoy", — như tuyên bố của bà Lutmila Verbitskaya Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tại lễ khai mạc Đại hội.

© Sputnik / ĐAN THICác đại biểu tham gia Đại hội Quỹ "Thế giới Nga" 2016
Các đại biểu tham gia Đại hội Quỹ Thế giới Nga 2016 - Sputnik Việt Nam
Các đại biểu tham gia Đại hội Quỹ "Thế giới Nga" 2016

Sputnik đã có dịp trao đổi với các đại biểu từ Việt Nam sang tham dự Đại hội này. PGS-TS Lê Trung Thành, Chủ nhiệm khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, khi thực thi chủ trương của Bộ GD-ĐT về chương trình dạy ngoại ngữ trong nhà trường, riêng với tiếng Nga thì đơn vị đào tạo-nghiên cứu khoa học này của Việt Nam chú trọng gắn với hai hướng chính là phục vụ quan hệ đối tác kinh tế-thương mại đang được đẩy mạnh giữa Việt Nam và Nga cùng các nước EAEU thông qua những dự án hợp tác; đồng thời thúc đẩy dòng du lịch hai chiều của Việt Nam và Nga.

© Sputnik / ĐAN THICác đại biểu Việt Nam tại Đại hội Quỹ "Thế giới Nga" 2016
Các đại biểu Việt Nam tại Đại hội Quỹ Thế giới Nga 2016 - Sputnik Việt Nam
Các đại biểu Việt Nam tại Đại hội Quỹ "Thế giới Nga" 2016

Một đại biểu khác từ Việt Nam, chuyên gia tiếng Nga có thâm niên gắn bó với Quỹ "Thế giới Nga" từ thuở ban đầu là TS Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và hợp tác phát triển — đã chia sẻ cụ thể hơn về việc triển khai thi hành chủ trương của Bộ chủ quản liên quan đến tiếng Nga. Trong xu thế tiếng Anh chiếm vị trí hàng đầu, không có gì bí mật là sau khoảng ngắt quãng dài, bây giờ chủ trương đưa tiếng Nga vào chương trình dạy và học ở trường phổ thông tại Việt Nam đã khơi lên không ít bàn tán thậm chí băn khoăn trong dư luận. Song song với việc tham gia tuyên truyền giải thích rõ về tính chất không bắt buộc của việc học tiếng Nga, Phòng đọc Nga đầu tiên ở Việt Nam đã được khai trương ở ĐHQG Hà Nội và tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề, mời những chuyên viên uy tín tới thuyết trình thu hút bạn đọc đến với văn học và những thành tựu khoa học mới của nước Nga. Quảng bá phim Nga, ca nhạc Nga cũng là những chuyên đề được triển khai và nhận sự hoan nghênh của khán thính giả. Những lớp tiếng Nga được mở để phục vụ nhu cầu du học và làm việc tại Nga của các thanh niên Việt Nam. Những hoạt động đa dạng phong phú đó vẫn đang được xúc tiến, điểm nhấn là du học, du lịch và giúp các thanh niên trong nước đón bắt cơ hội làm việc phục vụ những dự án kinh tế theo thỏa thuận Khu vực thương mại tự do của Việt Nam với Nga và các nước EAEU.

Là cơ sở đã tổ chức lễ giới thiệu bộ Đại Từ điển Việt-Nga (công trình dài hơi đồ sộ của Viện Hàn lâm hai nước) thu được tiếng vang lớn, Phòng đọc Nga và các cộng tác viên của Quỹ "Thế giới Nga" tại Việt Nam rất trông đợi sẽ được sự ủng hộ của các tổ chức và cá nhân để bộ từ điển hữu ích này sớm tái bản tại Việt Nam. 

Tiếng Nga đang trở lại Việt Nam, không chỉ từ hoài niệm của đông đảo cựu lưu học sinh và những người Việt từng sống, làm việc tại Liên Xô và Nga, mà qua những bước đi thực tế và hiệu quả. Hy vọng rằng được sự hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức hữu quan hai nước, hoạt động này sẽ có tốc độ nhanh hơn và kết quả rõ hơn nữa.  

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала