Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh: Nga và Việt Nam tăng cường hợp tác dầu khí

© Sputnik / Valery Melnikov / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Moskva và Hà Nội tăng cường hợp tác để thực hiện một số dự án trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tuyên bố tại buổi họp báo hôm nay sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

"Hôm nay chúng tôi đã tiến hành đàm phán hiệu quả, cởi mở về hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, — ông Phạm Bình Minh nói. — Quan hệ giữa hai nước chúng ta đang ở mức độ tin cậy cao và tăng cường củng cố thông qua đối thoại thường xuyên".

"Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác thực hiện các dự án trong lĩnh vực như dầu khí, nông nghiệp — Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. — Chúng tôi hy vọng sẽ nâng kim ngạch thương mại của chúng ta tới mức 10 tỷ USD vào năm 2020".

Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của Nga trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực APEC.

"Tôi tin tưởng rằng nhờ cuộc tiếp xúc trao đổi ngày hôm nay, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ phát triển hơn nữa", — ông Phạm Bình Minh kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала