Hội hữu nghị Việt-Nga bước vào nhiệm kỳ 5 năm mới cùng Chủ tịch mới

© Ảnh : Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam Chiều 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.
Chiều 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hội hữu nghị Việt-Nga vừa bầu Chủ tịch mới.

Tại Hà Nội, Đại hội mới đây của một trong những tổ chức phi chính phủ lâu đời nhất và uy tín nhất tại Việt Nam đã bầu ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Trần Bình Minh làm Chủ tịch Hội. Đáng chú ý là trong nhiệm kỳ này, Ban chấp hành của Hội đã mở rộng từ 72 lên đến 88 vị, bao gồm những người đứng đầu của 32 chi hội địa phương ở các thành phố lớn và các tỉnh trong cả nước, 12 chi hội khác, kể cả một loạt các trường đại học của Việt Nam và của Nga, cũng như đại diện của các cơ quan phối hợp hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực quan trọng.

Phát biểu tại Đại hội, ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng và Đại sứ Nga Konstantin Vnukov đã ca ngợi công việc được Hội hữu nghị Việt Nga thực hiện trong 5 năm qua. Ba trăm đại biểu đến dự Đại hội đã phát triển chương trình hoạt động cụ thể cho giai đoạn 5 năm tới, tập trung vào việc các kết nối giới trẻ Việt Nam tham gia các hoạt động của Hội.

Trả lời phỏng vấn độc quyền của "Sputnik", Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga, ông Trịnh Quốc Khánh cho biết:

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала