Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga

Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 10 tháng Năm, đoàn sinh viên ngành Nga học ở Việt Nam đã viếng thăm nghĩa trang Lái Thiêu (tỉnh Bình Dương, cách TP Hồ Chí Minh 30 km), để đặt hoa tại đài tưởng niệm các thủy thủ Nga qua đời ở Sài Gòn năm 1905.

Ngày 28 tháng Bảy 1904 tàu tuần dương "Diana" ngoan cường tham gia trận thủy chiến với quân Nhật Bản trong vùng biển Hoàng Hải, nhưng vì trúng đạn pháo đã bị lạc khỏi đội hình hải đoàn Nga và phải đơn độc bơi xuống phía nam. Con tàu tuần dương Nga cập vào cảng Sài Gòn và từ ngày 11 tháng Tám 8 nó bị chính quyền Pháp ở địa phương cầm giữ. Câu chuyện lịch sử này do bà Natalia Zolkina kể với các sinh viên Việt Nam.

Tàu thủy Grisha Hakopyan. Năm 1972 - Sputnik Việt Nam
Thủy thủ Liên Xô hy sinh thân mình để cứu 7 mạng người Việt Nam
Năm 1995, tại nghĩa trang Lái Thiêu xuất hiện đài tưởng niệm "Các thủy thủ Nga của tuần dương hạm Diana", từ trần ở Sài Gòn năm 1905. Bia tưởng niệm được lập nhờ sáng kiến của xí nghiệp liên Chính phủ Nga-Việt "Rosvetimpeks" cùng với phái đoàn đại diện ngoại giao Nga.

Những người bạn Việt Nam đã giúp tìm thấy nơi chôn cất 8 trong số 12 thủy thủ Nga bị chết ở Sài Gòn vì vết thương quá nặng khi chiến đấu bảo vệ Cảng Arthur. Di cốt của họ được cải táng trong nghĩa trang Lái Thiêu, danh tính những thủy thủ Nga anh dũng được khắc trên tấm bia bằng tiếng Nga và tiếng Việt.

Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga - Sputnik Việt Nam
1/3
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga - Sputnik Việt Nam
2/3
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga - Sputnik Việt Nam
3/3
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga
1/3
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga
2/3
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga
3/3
Sinh viên Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các thủy thủ Nga

Tổ hợp đài tưởng niệm được khánh thành vào ngày 9 tháng Năm 1995. Từ  năm đó tại thành phố Hồ Chí Minh đã khởi sinh một truyền thống tốt đẹp: Những công dân Nga đang sống và làm việc tại Việt Nam, hàng năm cứ đến 23 tháng Hai — Ngày của những người bảo vệ Tổ quốc — và 9 tháng Năm — Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại — đều tới thăm nấm mộ tập thể ở Lái Thiêu để tôn vinh ký ức về những thủy thủ Nga đã hy sinh tính mạng cho đất nước mình.

Natalia Zolkina, từ TP Hồ Chí Minh

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала