Chính phủ Nga đồng ý cấp 308 triệu rúp dành cho Việt Nam

© AP Photo / Tran Van MinhBác sĩ khám bệnh nhân sốt dengue, tại Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Bác sĩ khám bệnh nhân sốt dengue, tại Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính phủ Nga đã thông qua chủ trương trong những năm 2017-2019 phân bổ cho Rospotrebnadzor hơn 308 triệu rúp để giúp đỡ Việt Nam. Đó là thông báo đăng trên trang web của nội các Nga.

Cần lưu ý rằng sự giúp đỡ sẽ hướng vào việc chống lại mối đe dọa của các bệnh truyền nhiễm và ngăn ngừa rủi ro nguy hại cho sức khỏe nhân dân liên quan đến hóa chất.

Thành phố Hà Nội - Sputnik Việt Nam
LB Nga sẽ chi 308 triệu rúp giúp Việt Nam chống các bệnh truyền nhiễm
Trung tuần tháng Tám, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo về đà gia tăng bệnh sốt xuất huyết ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Đã ghi nhận hơn 80.500 trường hợp bị sốt xuất huyết tại Việt Nam, trong đó có cả những khu nghỉ mát nổi tiếng và các đô thị lớn, — theo thông báo hôm nay từ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam.

"Trong những tháng gần đây, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam đã trở nên xấu đi, có tỷ lệ mắc bệnh cao. Tính đến cuối tháng Bảy trên toàn quốc, kể cả ở các thành phố lớn (như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng) và các khu nghỉ biển được ưa chuộng ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, đã có hơn 80.500 trường hợp mắc bệnh, 24 người tử vong", — thông báo của cơ quan đại diện ngoại giao cho biết.

Như Đại sứ quán Nga làm rõ, nhịp độ cao về mắc bệnh sốt xuất huyết hiện ghi nhận tại Hà Nội, — gần 13.000 trường hợp kể từ đầu năm, cao hơn nhiều lần so với những năm trước.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала