Các cơ quan công tố Nga và Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhcơ quan công tố Nga
cơ quan công tố Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng Công tố LB Nga và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam đã ký chương trình hợp tác cho giai đoạn 2018-2019 trong buổi gặp gỡ làm việc tại Moskva, - dịch vụ báo chí cơ quan công tố Nga thông báo.

"Trong cuộc họp, Phó Tổng Công tố LB Nga Alexander Buksman và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao CHXHCN Việt Nam Lê Minh Chí đã ký kết chương trình hợp tác giữa Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Nga và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hai năm 2018-2019," — thông báo cho biết.

Chương trình sẽ bao gồm các cuộc hội thảo, "bàn tròn" và các cuộc họp làm việc thảo luận hoạt động của cơ quan công tố hai nước. Ông Buksman cho biết đặc biệt quan tâm đến sự trao đổi kinh nghiệm bảo vệ quyền kinh doanh, phát hiện, bắt giữ, tịch thu và hoàn trả tài sản kiếm được bằng con đường tội phạm.

Trong bài phát biểu ông Buksman lưu ý rằng quan hệ hữu nghị lâu dài của cả hai bên trên cơ sở lợi ích chung góp phần tăng cường an ninh quốc tế và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm và làm việc của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác chiến lược giữa các công tố viên.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала