Máy bay vận tải Il-76 Nga chở 5 triệu USD hàng cứu trợ đến sân bay Cam Ranh (Video)

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay IL-76
Máy bay IL-76 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Rạng sáng 9/11, máy bay vận tải của Nga chở 40 tấn hàng hóa cứu trợ các tỉnh bị bão Damrey ở Việt Nam đáp xuống sân bay Cam Ranh.

Hơn 0h, thời tiết tại Khánh Hòa khá tốt. Máy bay vận tải II-76 của Nga vận chuyển 40 tấn hàng cứu trợ với tổng trị giá khoảng 5 triệu USD đến các nạn nhân bão Damrey tại Việt Nam, đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Chiếc II-76 xuất phát từ sân bay Ramenskoye, ngoại ô thủ đô Moscow, sau nhiều giờ đã đến được địa điểm chỉ định cứu trợ.

Hàng cứu trợ được vận chuyển đến chủ yếu lều bạt, đường, sữa, thịt và cá hộp, giúp nạn nhân các tỉnh bị thiệt hại do bão Damrey gây ra.

Hơn 10 phút đáp xuống sân bay, hệ thống khoan lái cỡ lớn phía sau chiếc IL-76 được mở để trao gói hàng viện trợ.

© Ảnh : VnexpressHàng viện trợ được đóng gói cẩn thận. Mỗi túi chứa các loại hàng khác nhau. Lực lượng tại chỗ đưa chúng ra khỏi máy bay.
Hàng viện trợ được đóng gói cẩn thận. Mỗi túi chứa các loại hàng khác nhau. Lực lượng tại chỗ đưa chúng ra khỏi máy bay.  - Sputnik Việt Nam
Hàng viện trợ được đóng gói cẩn thận. Mỗi túi chứa các loại hàng khác nhau. Lực lượng tại chỗ đưa chúng ra khỏi máy bay.

Phi hành đoàn cứu trợ Nga với hơn chục người bày tỏ những đồng cảm, mát mát bão lũ gây ra. Họ trao đổi các vấn đề về thủ tục tiếp và nhận hàng khá nhanh.

Chủ tịch CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng thống Putin và nước Nga
Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đại diện tiếp nhận số hàng cứu trợ.

"Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tình cảm của ngài Tổng thống Putin, Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga về chuyến hàng cứu trợ. Người dân rất cần sự giúp đỡ trong thời gian này", Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Duy Bắc, nói.

Tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn bộ hàng cứu trợ được đưa vào kho chứa tại sân bay Cam Ranh, sau đấy sẽ vận chuyển đến các địa phương thiệt hại do bão lũ.

Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cho biết, sau khi trao số hàng cho đơn vị tiếp nhận, phi hành đoàn rời sân bay Cam Ranh. Họ sẽ về Nha Trang nghỉ, tiếp nhiên liệu cho máy bay, rồi hôm sau sẽ trở về nước.

Nguồn: Tổng hợp

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала