Triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Tatarstan

© Ảnh : Official portal of the Republic of Tatarstan/Rustem KadyrovÔng Minnikhanov hôm thứ Tư đã gặp Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh
Ông Minnikhanov hôm thứ Tư đã gặp Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kazan (Sputnik) - Tatarstan và Việt Nam có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lọc dầu và hóa dầu, năng lượng, ô tô, Tổng thống Tatarstan Rustam Minnikhanov cho biết.

Ông Minnikhanov hôm thứ Tư đã gặp Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, thảo luận các vấn đề về mở rộng hợp tác.

"Nông nghiệp — một trong những định hướng hợp tác của chúng tôi. Hiện nay Tatarstan là nơi sản xuất sữa lớn nhất ở Nga. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam", dịch vụ  báo chí trích dẫn lời ông Minnikhanov.

© Ảnh : Official portal of the Republic of Tatarstan/Rustem KadyrovÔng Minnikhanov hôm thứ Tư đã gặp Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh
Ông Minnikhanov hôm thứ Tư đã gặp Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh - Sputnik Việt Nam
Ông Minnikhanov hôm thứ Tư đã gặp Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh

Tổng thống Tatarstan ghi nhận tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như lọc hóa dầu, sản xuất điện, ô tô, công nghệ thông tin, y học và những ngành khác. Cũng rất quan trọng, theo ý kiến ông, là hợp tác về khoa học và giáo dục. Theo ông, các sản phẩm của các doanh nghiệp Tatarstan khá nổi tiếng ở Việt Nam: xe tải, máy bay trực thăng, tàu chiến. Đặc biệt, Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mới đây đã bàn giao cho Việt Nam bốn tàu khu trục "Gepard".

© Ảnh : Official portal of the Republic of Tatarstan/Rustem KadyrovÔng Minnikhanov hôm thứ Tư đã gặp Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh
Ông Minnikhanov hôm thứ Tư đã gặp Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh - Sputnik Việt Nam
Ông Minnikhanov hôm thứ Tư đã gặp Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh

Nhìn chung, như ông Minnikhanov nhấn mạnh, Tatarstan rất coi trọng việc phát triển hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ Nga-Việt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала