Nga và Việt Nam bắt đầu đào tạo nhân sự cho TT khoa học công nghệ hạt nhân tương lai

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Rosatom và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ hợp tác đào tạo nhân sự trong lĩnh vực "hạt nhân vì hòa bình".

Bản ghi nhớ đã được ký kết trong chuyến thăm Liên Bang Nga chính thức của Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trang web của Điện Kremlin thông báo.

Ngoài ra, Rosatom đã ký biên bản ghi nhớ với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hợp tác trong việc lấy ý kiến công luận ủng hộ việc xây dựng Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

Theo báo cáo, trong tháng 6 năm 2017, "Rosatom" và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký một bản ghi nhớ về việc xây dựng Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân. Trước đó, vào tháng Hai, Rosatom đã trình bày với Việt Nam dự án xây dựng trung tâm như vậy trên cơ sở  lò phản ứng nghiên cứu.

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhTổng giám đốc Tổng công ty Năng lượng nguyên tử Nhà nước "Rosatom" Alexei Likhachev và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Công Tạc.
Tổng giám đốc Tổng công ty Năng lượng nguyên tử Nhà nước Rosatom Alexei Likhachev và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Công Tạc. - Sputnik Việt Nam
Tổng giám đốc Tổng công ty Năng lượng nguyên tử Nhà nước "Rosatom" Alexei Likhachev và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Công Tạc.

Phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, dự kiến ​​sẽ đặt một lò phản ứng nghiên cứu kiểu bể bơi đa chức năng tại khu vực Trung tâm Khoa học Công nghệ hạt nhân với công suất danh định lên đến 15 MW. Nó sẽ được bổ sung bởi các phòng thí nghiệm để sản xuất đồng vị phóng xạ cho y học hạt nhân, phân tích nước ngầm, đất và quặng cho ngành công nghiệp khai thác mỏ và nghiên cứu khoa học vật liệu.

Nga và Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác trong việc thực hiện 17 dự án ưu tiên trong một số lĩnh vực khác trị giá nhiều  tỷ đô la, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực hợp tác trong việc thực hiện 17 dự án đầu tư ưu tiên trị giá  nhiều  tỷ đô la", ông Putin cho biết sau cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Năm.

Tổng thống Nga lưu ý rằng đây là những lĩnh vực như năng lượng, kỹ thuật, truyền thông, luyện kim, xây dựng máy bay, vận tải, khoa học chuyên sâu, công nghiệp hóa chất, khai thác mỏ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала