Lãnh đạo Nga và Việt Nam đều đánh giá cao dự án của công ty "TH"

© Sputnik / Ekaterina BulanovaTổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tại cuộc hội đàm ngày 6 tháng 9 ở Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đều dành đánh giá cao cho dự án đầu tư của công ty Việt Nam “TH” trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa trên địa bàn Nga.

Đại sứ LB Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov, người tham dự cuộc gặp của các lãnh đạo cao cấp Nga-Việt thông báo tin này khi trả lời phỏng vấn của Sputnik.

Đây không phải là cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo — Tổng thống Nga và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam biết rõ nhau, vì thế chủ nhà và vị thượng khách đều không mất thời gian cho những lời khen tặng chúc tụng xã giao hoa mỹ mà lập tức bắt tay cùng giải quyết những nhiệm vụ hữu quan của hai nước. Trong cuộc gặp này đã điểm qua toàn bộ chương trình nghị sự của quan hệ hợp tác Nga-Việt, dành nét nhấn cho thành tố kinh tế.  Đã ghi nhận những kết quả thành tựu rất nghiêm túc. Tuy vậy, trình độ liên hệ thương mại-kinh tế và đầu tư hiện nay còn chưa  tương  xứng với tầm vóc tiềm năng to lớn của hai nước chúng ta. Do đó, Tổng thống và Tổng Bí thư đã tập trung thảo luận về những lĩnh vực chính yếu và triển vọng của quan hệ hợp tác. Như truyền thống, đó là năng lượng, dầu khí, công nghệ cao và những công nghệ mới có thể cho phép nâng cao đáng kể quan hệ đối tác của chúng ta và đảm bảo vươn tới mục tiêu do lãnh đạo hai nước đặt ra: đạt khối lượng thương mại 10 tỷ USD vào năm 2020. Thời gian còn lại không nhiều nhưng đó là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi, và các nhà lãnh đạo hai nước đều tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được nhờ huy động nỗ lực chung.

Ngày 6 tháng Chín năm 2018. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp tại Sochi. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam – Nga: Tầm cao mới của hợp tác chiến lược toàn diện

Trong bối cảnh này đã đề cập tới một dự án tiên phong quan trọng mà công ty Việt Nam "TH" đang thúc đẩy xúc tiến ở các khu vực thuộc Nga. Các nhà lãnh đạo lưu ý rằng nếu điển hình "TH" được các công ty Việt Nam khác cả Nhà nước và tư nhân noi theo, tiếp đến là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì  hẳn là sẽ giúp giải quyết tốt nhiệm vụ toàn cầu của chúng ta trong lĩnh vực kim ngạch thương mại.

"Tôi biết rằng nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang  chăm chú theo dõi xem bà Thái Hương làm được những gì trên thị trường Nga. Nữ doanh nhân Việt với năng lượng vốn có đang làm rất nhiều để thúc đẩy  thực thi dự án quan trọng không chỉ riêng đối với sự nghiệp kinh doanh của bà mà còn dành cho nước Nga", — đại sứ Konstantin Vnukov nhận định.

Từ Sochi trở về Matxcơva, buổi sáng  ngày 07 tháng 9 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cao cấp của Việt Nam, cùng  Đại sứ Việt Nam tại LB Nga và Đại sứ Nga tại CHXHCN Việt Nam đã chứng kiến ​​mốc khởi đầu một giai đoạn mới trong việc thực hiện dự án của công ty "TH". Phái đoàn và các vị quan khách đã đến thăm khu vực Kaluga cách không xa Matxcơva, tham dự Lễ đặt viên đá móng đầu tiên xây dựng nhà máy chế biến sữa, cơ sở nòng cốt trong dự án đầu tư Việt Nam.

© Sputnik / Ekaterina BulanovaNgày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của  công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
1/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
© Sputnik / Ekaterina BulanovaNgày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
2/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
© Sputnik / Ekaterina BulanovaNgày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
3/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
© Sputnik / Ekaterina BulanovaNgày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
4/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
© Sputnik / Ekaterina BulanovaNgày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
5/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
© Sputnik / Ekaterina BulanovaNgày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
6/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
1/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
2/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
3/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
4/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
5/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
6/6
Ngày 7 tháng Chín năm 2018. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.

Phát biểu chào mừng các vị khách quý, Phó Thủ tướng LB Nga, ông Alexei Gordeyev nhận định:

"Chính phủ Nga đã bắt đầu thực hiện dự án phát triển xuất khẩu, trong đó có các mặt hàng thực phẩm. Nhiệm vụ là trong vòng 6 năm cần tăng gấp đôi khối lượng xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Công ty "TH", đang góp phần quan trọng vào giải quyết nhiệm vụ quốc gia này. Trên cơ sở quan hệ Nga-Việt có kinh nghiệm phong phú của nhiều năm hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Một ví dụ sinh động là dự án Việt Nam về tạo lập tổ hợp chăn nuôi-chế biến sữa ở Nga.

Ngoài các vùng Matxcơva và Kaluga, nơi đã khởi đầu thực thi dự án, đang  có ý định ​​tạo lập những tổ hợp tương tự tại ít nhất là ba vùng của nước Nga: ở Viễn Đông, khu vực Tyumen và tại Cộng hòa Bashkortostan".

Phó thủ tướng LB Nga, ông Alexei Gordeyev - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Nga: Hợp tác Nga-Việt về công-nông nghiệp đã sang giai đoạn thực tiễn

Thống đốc vùng Kaluga, ông Anatoly Artamonov nhấn mạnh:

"Tôi cam kết đảm bảo dành những  điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện dự án Việt Nam. Chúng tôi sẽ rất vui mừng được đón nhận các doanh nhân Việt Nam khác với những  dự án mới ở địa phương này và cũng sẽ khuyến nghị để các doanh nhân của khu vực khai mở sự nghiệp sản xuất-kinh doanh ở Việt Nam. Khu vực này luôn cởi mở dành cho đối tác đa dạng với các bạn Việt Nam. Từ khu kinh tế đặc biệt mà trên lãnh thổ có thực thi dự án của "TH" chúng tôi đã gửi các đoàn tàu đường sắt đưa sản phẩm sang Việt Nam. Phải nói luôn là tốc độ rất nhanh: chỉ mất vẻn vẹn 9 ngày rưỡi".

Thống đốc Artamonov cũng thông báo rằng hiện nay tại khu vực có 246 sinh viên Việt Nam đang theo học trong các trường đại học, đó là các chuyên gia tương lai về năng lượng hạt nhân. Trong cuộc thi gần đây về thành tích học tập của toàn bộ sinh viên nước ngoài ở vùng Kaluga, các thanh niên Việt Nam đã chiếm vị trí đầu tiên. Khu vực dự định thiết lập quan hệ đối tác thân thiện với một trong những địa phương của Việt Nam. Còn trong năm giao lưu chéo — Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga, khu vực này dự định dựng tượng đài phi hành gia đầu tiên của nhân loại Yuri Gagarin tại thủ đô Hà Nội.

Tại địa điểm mà nhà máy sẽ được xây dựng, ban tổ chức đã lắp đặt một chiếc lều khổng lồ chứa được hàng trăm người để đón khách: các nhà xây dựng tương lai, người dân địa phương, đại diện chính quyền tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, bà Thái Hương đã kể với các vị khách về thành công của công ty "TH" tại thị trường Việt Nam, về sự đánh giá quốc tế, về sự hợp tác hiệu quả với chính quyền Liên bang Nga và tỉnh Kaluga.

"Tôi rất tôn trọng nước Nga và nhân dân Nga. Tôi sẽ không bao giờ quên được sự giúp đỡ to lớn mà Nga đã dành cho Việt Nam trong những năm chiến tranh và trong quá trình tái thiết sau chiến tranh. Dự án mà tôi mang đến nước Nga trong thời kỳ phương Tây thực hiện các biện pháp trừng phạt chống Nga, là biểu hiện của lòng biết ơn to lớn của tôi đối với nhân dân Nga."

© Sputnik / Ekaterina BulanovaTổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.

Ông Vyacheslav Senichev, đại diện của công ty Bilfinger, đối tác và nhà thầu của TH về việc xây dựng nhà máy, cho biết:

"Quá trình xây dựng sẽ Gồm ba giai đoạn. Kết thúc giai đoạn đầu tiên vào quý 3 năm 2019, nhà máy sẽ sản xuất 500 tấn sản phẩm mỗi ngày. Vào cuối giai đoạn hai, đến năm 2020 — 1000 tấn. Kết thúc giai đoạn thứ ba, vào năm 2021, chúng tôi sẽ đạt được con số mục tiêu 1.500 tấn với hơn 10 loại sản phẩm sữa. Đây sẽ là một trong những nhà máy lớn nhất có công nghệ tiên tiến nhất ở Nga. Nhà máy sẽ được xây dựng bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại nhất, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an toàn, chất lượng và môi trường. Chúng tôi tự hào là một phần của dự án này và móng muốn phát triển hợp tác hiệu quả hơn nữa với tập đoàn "TH" ở tỉnh Kaluga và các khu vực khác của Nga."

Lần đầu tiên đến thăm tỉnh Kaluga, Tổng bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói rằng ông rất phấn khởi và vui mừng chứng kiến những thành công về kinh tế và công nghệ của tỉnh này:

"Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Putin và Thủ tướng Medvedev, chúng tôi đã đánh giá cao sự phát triển sự hợp tác Việt-Nga trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và đầu tư. Tuy vậy, thành tích đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Chúng tôi cũng ghi nhận rằng, để phát triển hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước chúng ta, cần phải loại bỏ tất cả các rào cản và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư lẫn nhau và tạo ra các xí nghiệp liên doanh. Chúng ta có cơ hội rất lớn để xây dựng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. "TH" là công ty tư nhân đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi bò sữa ở Nga. Tôi cảm ơn Chính phủ Nga và chính quyền tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của "TH". Tôi tin tưởng rằng dưới ảnh hưởng của việc thực hiện thành công dự án này, ngày càng có nhiều doanh nhân Việt Nam chuyển sang hoạt động đầu tư tại Nga."

Tổng bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Công ty "TH" đã cùng với các đại diện lãnh đạo Nga và lãnh đạo tỉnh tham gia đặt viên đá đầu tiên trên công trường xây dựng nhà máy tương lai, cũng như trồng cây phong lá đỏ — biểu tượng của sự thành công và may mắn. Không hề có ai hoài nghi về điều này.

© Sputnik / Ekaterina BulanovaTổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
© Sputnik / Ekaterina BulanovaTổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng tại lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu phức hợp chế biến sữa ở tỉnh Kaluga, với sự tham gia của công ty Việt Nam TH True Milk.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала