Ngân hàng Trung ương có kế hoạch thỏa thuận chấp nhận thẻ Mir ở Việt Nam

© Sputnik / Natalia SeliverstovaNgân hàng Trung ương Nga
Ngân hàng Trung ương Nga  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngân hàng Trung ương có kế hoạch kí thỏa thuận về chấp nhận thẻ thanh toán Mir ở Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam và Thái Lan, phó chủ tịch thứ nhất của Ngân hàng Trung ương, bà Olga Skorobogatova, tuyên bố tại một hội nghị của Hiệp hội Ngân hàng Nga.

“Chúng tôi mong muốn thẻ thanh toán Mir sẽ có thể  được chấp nhận ở các quốc gia khác. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có phạm vi bao phủ ở EAEU trong một - hai năm tới. – bà Olga Skorobogatova nói. Song song cùng một lúc, chúng tôi sẽ xem xét các nước du lịch hấp dẫn đối với khách hàng và người dân của chúng tôi. Đây trước hết, là Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Thái Lan. Chúng tôi cũng muốn thỏa thuận với các cơ quan quản lý của các quốc gia này về việc chấp nhận thẻ thanh toán Mir". 

Cứ bốn người Nga có một người dùng thẻ thanh toán Mir. Tính đến cuối tháng 3 năm 2019, số lượng thẻ thanh toán Mir được phát hành đã vượt quá 56 triệu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала