Quan hệ đối tác của đại học Việt Nam và Nga ngày càng mở rộng

© Ảnh : Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà NộiQuan hệ đối tác của đại học Việt Nam và Nga ngày càng mở rộng
Quan hệ đối tác của đại học Việt Nam và Nga ngày càng mở rộng  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 4, phái đoàn của Trường Đại học Quốc gia Kurgan ở thăm Việt Nam. Kurgan là trung tâm hành chính của tỉnh cùng tên nằm ở phía Nam vùng Tây Siberia gần biên giới với Kazakhstan.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông Konstantin Prokofiev, trưởng phái đoàn, hiệu trưởng Đại học Quốc gia Kurgan, nhấn mạnh rằng, đây không phải là chuyến đi du lịch, mà là một chuyến đi công tác.

Sẽ tổ chức hội nghị hiệu trưởng các trường đại học Nga và Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Sẽ tổ chức Hội nghị hiệu trưởng các Trường đại học Nga và Việt Nam

Trường đại học của chúng tôi, - ông Prokofiev cho biết,-  đã nhiều lần gửi các giáo viên, kể cả giáo viên tiếng Nga và môn vật lý, đến Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, để chuẩn bị các cuộc thi Olympic do Trung tâm tổ chức. Trong nhiều năm liền chúng tôi duy trì mối quan hệ tốt với một số cơ sở giáo dục trung học và đại học ở Việt Nam. Trường đại học của chúng tôi đã ký thỏa thuận hợp tác với bốn cơ sở trong số đó. Một trong những mục tiêu của chuyến đi lần này là thiết lập quan hệ đối tác với Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước đây, chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về các lĩnh vực hợp tác chính: công nghệ thông tin, môn cơ khí, sinh thái, lịch sử và ngôn ngữ học.

Theo Hiệu trưởng Prokofiev, đến nay Đại học Kurgan chưa tiếp nhận du học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm học vừa qua, hai công dân Việt nam đã học tập ở trường đại học Kurgan, tại khoa dự bị để nắm vững tiếng Nga, nhưng, sau đó họ bắt đầu nghiên cứu cơ bản tại Đại học Tyumen - một thành phố Siberia khác của Nga. Trong năm học sắp tới, năm tổ chức “Năm chéo” Việt Nam – Nga, Đại học Kurgan lần đầu tiên phân bổ 30 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam. Giáo sư Prokofiev hy vọng rằng, sau khi hoàn thành khóa học Dự bị, tất cả họ sẽ tiếp tục học tại trường đại học Kurgan.

Vào ngày 9 tháng 4, tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga ở Hà Nội, phái đoàn từ đại học Kurgan đã có cuộc gặp với Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn. Nhân tiện xin nói luôn, ông Nguyễn Kim Sơn được tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Vào tháng 9 năm ngoái, hai trường đại học này đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Hiệu trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý rằng, cuộc họp với phái đoàn Kurgan là rất thú vị và hữu ích cho cả hai bên.

Tòa nhà Landmark 81 - Sputnik Việt Nam
Nga và Việt Nam cần hợp tác với nhau trong các định dạng mới

Hai trường đại học của chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều có chương trình cử nhân và thạc sĩ trong phạm vi rộng nhất các chuyên ngành kỹ thuật và nhân văn khác nhau. Chúng tôi đã thảo luận về các chương trình giáo dục cũng như về nhiệm vụ đào tạo chuyên gia. Chúng tôi đạt được thỏa thuận về trao đổi tài liệu giáo dục, cũng như trao đổi sinh viên và giảng viên, về việc Đại học Kurgan bắt đầu đưa môn tiếng Việt vào chương trình giáo dục và Đại học Hà Nội - môn Nga học. Chúng tôi đã chuẩn bị một thỏa thuận hợp tác sẽ sớm được ký kết.

Trong mấy năm liền trường đại học của chúng tôi duy trì liên hệ chặt chẽ với một số trường đại học Nga, các công việc đang diễn ra tốt đẹp và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Bây giờ Đại học Kurgan cũng đi vào quỹ đạo hợp tác. Đây là kết quả tự nhiên của mối quan hệ đối tác lâu dài giữa các trường đại học Việt Nam và Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала