Nga và Việt Nam đã ký hơn mười văn kiện hợp tác trong nền kinh tế

© Sputnik / Alexander Astafev / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Dmitry Medvedev đã hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Dmitry Medvedev đã hội đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hơn một chục tài liệu đã được ký kết sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Dmitry Medvedev với người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Với sự chứng kiến của các thủ tướng, hai nước đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng, năng lượng, du lịch, nguyên tử hòa bình và hợp tác khu vực.

Đặc biệt, chương trình hợp tác giữa Bộ Xây dựng, Nhà ở, Tiện ích công cộng Nga và Bộ Xây dựng Việt Nam giai đoạn 2019-2024 đã được ký kết. Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga và Bộ Tài nguyên, Bảo vệ Môi trường Việt Nam đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian, hệ thống đăng ký, đánh giá bất động sản và quy hoạch sử dụng đất.

Sáng 21/5/2019, tại Thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Quyền Thống đốc Saint Petersburg Beglov A.D.  - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Xuân Phúc: “Việt Nam đánh giá cao việc phát triển quan hệ đối tác với Nga”

«Rosturizm» và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Việt Nam đã đồng ý hợp tác trong giai đoạn 2019-2024. Công ty Altarix LLC và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã thống nhất về sự hợp tác lẫn nhau trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngoài ra, «Rostelecom» và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký bản ghi nhớ hợp tác về các sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin, truyền thông.

Trong lĩnh vực hợp tác khu vực, với sự có mặt của thủ tướng hai nước, một thỏa thuận đã được ký kết giữa chính quyền vùng Kaluga và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về quan hệ kinh tế quốc tế và đối ngoại trong lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hóa xã hội.

Giới kinh doanh Nga và Việt Nam cũng đi đến nhiều đồng thuận. Các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Liên minh các nhà Công nghiệp, Doanh nhân Nga và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam, cũng như giữa «Delovaya Rossiya» và Phòng Thương mại  Công nghiệp Việt Nam. Hiệp hội Luật sư Nga và Hiệp hội Luật sư Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược và hỗ trợ pháp lý tương hỗ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала