Người Nga vẫn có thể đến Việt Nam mà không cần thị thực tối đa 15 ngày

CC BY 2.0 / Nhadatvideo / Bai Khem Beach Пляж Bai Khem Beach во Вьетнаме
Пляж Bai Khem Beach во Вьетнаме - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Việt Nam đã gia hạn ba năm nữa quy định, theo đó khách du lịch từ Nga và một số quốc gia khác sẽ có thể đến thăm đất nước mà không cần thị thực trong tối đa 15 ngày, Cổng thông tin The Thaiger cho biết.

Việc cho phép ở lại miễn thị thực trong 15 ngày đã được gia hạn thêm ba năm nữa. Điều đó sẽ lien quan đến khách du lịch từ các quốc gia như Nga, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch và Bêlarus.

Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Có phải tất cả mọi người đến từ Nga đều là du khách?

Hơn nửa triệu khách du lịch Nga đã đến thăm Việt Nam trong năm nay

Theo cổng thông tin, trong 11 tháng năm 2019, đã có 585 600 khách du lịch Nga đến thăm Việt Nam. Trong khi đó, khách du lịch từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đến đất nước này nhiều nhất.

"Đại diện ngành du lịch Việt Nam ủng hộ quyết định của cơ quan chức năng gia hạn quy định cho thời gian miễn thị thực 15 ngày, nhưng thời gian này quá ngắn - đặc biệt đối với khách du lịch châu Âu. Theo quan điểm của họ, nên tăng đến 30 ngày mà không phải ra khỏi đất nước", - The Thaiger viết.

Ngày nay, công dân của 24 quốc gia có thể đến thăm Việt Nam mà không cần thị thực, trong số đó có 9 nước láng giềng, thành viên của ASEAN.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала