Những người phụ nữ Việt xinh đẹp và thông minh đang sống ở Nga như thế nào

© Ảnh : Hoàng Phạm Trà MyHoàng Phạm Trà My
Hoàng Phạm Trà My - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một trong những vưu vật tuyệt vời của Việt Nam là những người phụ nữ của đất nước này, hội đủ vẻ xinh đẹp và duyên dáng, kiên nhẫn và cần cù, đầy nhiệt tình và tài năng.

Lịch sử và thời hiện đại biết rõ hàng ngàn tên tuổi những người phụ nữ Việt Nam ưu tú đã làm rạng danh đất nước mình trong chính trị và kinh doanh, trong khoa học và giáo dục, trong nghệ thuật và văn hóa. Hai chị em nữ tướng Trưng Trắc và Trưng Nhị hồi thế kỷ I và vị nữ tướng của thế kỷ XX Nguyễn Thị Định, nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương và Đoàn Thị Điểm, nữ doanh nhân Mai Kiều Liên và Nguyễn Thị Phương Thảo…- những danh tính được biết rõ ở Việt Nam và vang xa cả bên ngoài đất nước.

Hôm nay, mừng lễ hội Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng tôi muốn kể về mấy đại diện phụ nữ Việt Nam xinh đẹp đang sống, làm việc và học tập ở Nga.

H’Hen Niê, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thái Hương - Sputnik Việt Nam
“Đẹp nhưng không yếu”: Những người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019

Vũ Thị Nga là sinh viên năm thứ III tại một trong những trường đại học tốt nhất của nước Nga - Trường Kinh tế Cao cấp, nơi Nga theo học chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý. Nga là sinh viên xuất sắc, đang trải qua đợt thực tập trong một công ty nghiêm túc, đồng thời tham gia các vũ hội, gặp gỡ giao lưu với bạn bè, có mặt trong mọi hoạt động xã hội sôi nổi như nhiều nữ sinh viên Việt Nam ở Nga. Nhưng chỉ riêng trong cô gái mảnh dẻ này hàm chứa sự chịu đựng và lòng can đảm lạ thường của người phụ nữ Việt Nam. Khi đang học lớp 11, Nga nhận chẩn đoán có khối u ác tính trong hệ bạch huyết - ung thư hạch Hodgkin và buộc cô nữ sinh phải trải qua quá trình điều trị dài ngày vô cùng đau đớn. Nga được điều trị và học tập tại nhà, sau đó trở lại trường và tốt nghiệp phổ thông loại xuất sắc. Và bây giờ ở Trường Kinh tế cao cấp Nga luôn là sinh viên giỏi nổi bật, được xem như niềm tự hào của tập thể thanh niên nhiều nước đang theo học ở trường. Ai biết cô gái này đều yêu quý và khâm phục Vũ Thị Nga như một tấm gương giàu nghị lực kiên cường vượt lên thử thách khắc nghiệt của số phận để sống vui, sống đẹp sống có ích và vươn tới tương lai.  

Phạm Thùy Dương học tiếng Anh từ nhỏ và luôn mơ ước thành giáo viên để thứ ngôn ngữ này. Năm lớp 5, Thuỳ Dương sang Nga cùng bố mẹ và bắt đầu vào học trong một trường phổ thông bình thường ở Nga. Dương đã vượt qua Kỳ thi Quốc gia Thống nhất, tiếng Nga đạt 100/100 điểm còn tiếng Anh – được 93 điểm. Hiện Thuỳ Dương là sinh viên năm thứ  III khoa tiếng Anh của trường Đại học Ngôn ngữ Quốc gia Matxcơva.

Hoa tulip - Sputnik Việt Nam
Vì sao có ngày 8/3?
«Tất cả mọi thứ tôi đều dùng tiếng Anh, trừ giao tiếp chung hàng ngày bằng tiếng Nga và trò chuyện với bố mẹ bằng tiếng Việt: tôi nghĩ, đọc, viết, xem phim và nghe nhạc qua tiếng Anh», - Dương nói.

Có thể tin chắc rằng mai đây Thuỳ Dương sẽ là một giảng viên xuất sắc và có thể truyền đạt tình yêu tiếng Anh của mình cho các sinh viên. Và cô gái này còn tiết lộ ước mơ trở thành dịch giả. Không cần nghi ngờ gì, với kiến ​​thức về tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Việt như vậy, từ cô gái này sẽ cho cuộc đời một dịch giả đẳng cấp.

Hoàng Phạm Trà My là nghệ sĩ piano. Dù là người đa tài thiên bẩm, Trà My đã chọn âm nhạc là công việc của đời mình. Cô học tại trường phổ thông trực thuộc Nhạc viện Hà Nội, tham gia các cuộc thi quốc tế, năm 2010 trở thành «Gương mặt trẻ» của thủ đô Hà Nội và năm 2011 là «Gương mặt trẻ» của toàn quốc Việt Nam. Năm 2012, ở tuổi 15, Trà My sang Nga tham dự Cuộc thi Chopin Trẻ ở Matxcơva, một trong những cuộc thi sáng giá nhất thế giới dành cho các nhạc sĩ dưới 18 tuổi, rất phức tạp khó khăn, với một chương trình khổng lồ. Tuy không giành chiến thắng cao nhất, nhưng cô thiếu nữ Việt Nam 15 tuổi này đã vào được tận vòng chung kết. Một thành viên Ban giám khảo quốc tế là Giáo sư Yury Slesarev từ Nhạc viện Matxcơva đã chú ý đến nghệ sĩ piano trẻ của Việt Nam và nhận Trà My vào lớp học của Giáo sư tại Trường Âm nhạc Trung ương trực thuộc Nhạc viện.

© Ảnh : Hoàng Phạm Trà MyHoàng Phạm Trà My
Những người phụ nữ Việt xinh đẹp và thông minh đang sống ở Nga như thế nào - Sputnik Việt Nam
Hoàng Phạm Trà My

Sau nhiều năm, có chỉ tiêu học bổng dành cho sinh viên Việt Nam tại Nhạc viện Quốc gia Matxcơva và suất học bổng đó được trao cho Trà My. Cô tham gia các cuộc thi quốc tế, biểu diễn rất nhiều với các cuộc hòa nhạc lớn ở Matxcơva, chơi đàn tại các Liên hoan ở Italy. Mơ ước của Trà My là trình tấu âm nhạc khắp thế giới, và chính Trà My cũng sáng tác nhạc và thu thập tư liệu cho luận án Tiến sĩ, nghiên cứu về sự nghiệp của nhạc sĩ vĩ đại người Nga Sergei Prokofiev. Nhà soạn nhạc yêu thích của cô là Chopin, Trà My đã học cách thể hiện những tác phẩm của Chopin ở người đồng hương nổi tiếng Đặng Thái Sơn tại lớp học truyền nghề của nhạc sĩ ở Matxcơva. Trà My có quỹ tiết mục rất lớn, từ Mozart cho đến âm nhạc của các nhà soạn nhạc đương đại.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến - Sputnik Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến: 'Tôi có thể làm tốt hơn nữa'

«Hàng năm tôi đều về Việt Nam, - nữ nghệ sĩ piano chia sẻ. - Đất nước đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến âm nhạc cổ điển, kể cả các bạn thuộc thế hệ trẻ, và mỗi lần về tôi thường tổ chức các buổi thuyết trình kèm hòa nhạc, lập các dự án giáo dục về âm nhạc cổ điển dành cho trẻ em và người lớn. Các nhạc sĩ Nga, các giáo sư Matxcơva được mời sang Việt Nam, thế nhưng người Nga thì lại biết rất ít về nền văn hóa, âm nhạc, các nhà soạn nhạc và nghệ sĩ của Việt Nam. Điều rất quan trọng là quảng bá văn hóa Việt Nam ở Nga và tôi hy vọng rằng mình sẽ có thể đóng góp gì đó trong lĩnh vực này», - Hoàng Phạm Trà My tâm sự.

Lãnh đạo công ty du lịch «Rolim Travel», chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa đã sống ở Nga từ năm 1998.

«Tôi chân thành yêu mến nước Nga và tôi luôn muốn thêm nhiều người Việt Nam có dịp làm quen với đất nước tuyệt vời này, vì vậy tôi đã đi vào kinh doanh du lịch», - nữ doanh nhân nói. – Qua mỗi năm càng có nhiều người Việt đến với nước Nga. Phần lớn các du khách tới thăm Matxcơva và Saint-Peterburg, nhưng công ty của chúng tôi còn cung cấp các hành trình theo những tuyến khác: Kazan, Crưm, ngoại ô Matxcơva, Vladimir và Suzdal. Chúng tôi tiếp đón nhiều nhóm cựu sinh viên từng tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga, bây giờ muốn trở lại thăm những địa điểm ghi dấu thời thanh xuân tuổi trẻ của họ.
Công ty «Rolim Travel» hoạt động ở Nga 10 năm nay và như chị Tuyết Hoa tiết lộ, bí quyết thành công của công ty rất đơn giản: làm mọi thứ với sự thành tâm và tình yêu đằm thắm dành cho nước Nga thân thương. Và tất cả các du khách được chúng tôi giúp đỡ sang thăm Nga đều có ấn tượng sâu sắc bởi sự hùng vĩ, rộng lớn và vẻ đẹp vô song của nước Nga. Lẽ ra sẽ đông đảo du khách từ Việt Nam hơn nữa, nếu như không gặp trở ngại về thời gian dài chờ đợi và khó khăn trong thủ tục xin cấp visa Nga. Đây là vấn đề nghiêm trọng, nhưng chúng tôi hy vọng rằng rồi sẽ được tháo gỡ giải quyết, và kết quả sẽ giúp tăng cường hơn nữa mối liên hệ giữa các dân tộc của hai nước chúng ta», - nữ doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết Hoa nhận xét.

Cuộc đàm đạo trong mấy giờ buổi chiều giữa nhịp sống, học tập, làm việc bận rộn cũng cho thấy rằng các nhân vật của chúng ta rất khác nhau, nhưng giữa họ có điểm chung vô hình tập hợp những nét đẹp nhất sáng nhất của phụ nữ Việt Nam.

Sputnik Vietnam xin cảm ơn Vũ Thị Nga, Phạm Thùy Dương, Hoàng Phạm Trà My, Nguyễn Thị Tuyết Hoa về những chia sẻ chiều nay. Xin chúc mừng các bạn và toàn thể phụ nữ Việt Nam yêu quý nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chúc cho sức khỏe, thành công, tình yêu và hạnh phúc!

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала