Khách du lịch Nga chọn Việt Nam

© Sputnik / Alexander Wilf / Chuyển đến kho ảnhKhách du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
Khách du lịch nước ngoài tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người Nga chọn các chuyến đi đến Việt Nam và Thái Lan thay vì các chuyến đi đến Ấn Độ, vì trong giai đoạn từ ngày 13 đến 15 tháng 4 không thể đến thăm đất nước này theo mục đích du lịch, căn cứ báo cáo của Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR).

Cách ly hai tuần cho mọi người

Tại bãi tắm biển Hòn Chồng, phần lớn là du khách Nga.  - Sputnik Việt Nam
Bất chấp COVID-19, khách du lịch Nga vẫn tiếp tục tới Việt Nam

Tối thứ Tư, chính quyền Ấn Độ cho biết, vì nguy cơ coronavirus, nước này quyết định ngừng hiệu lực của tất cả thị thực du lịch cho đến ngày 15 tháng Tư. Các biện pháp này bắt đầu áp dụng kể từ ngày 13 tháng 3 từ 12:00 GMT (19.00 giờ Hà Nội) tại các điểm khởi hành. Tất cả hành khách sau ngày 15 tháng 2 đã từng đến thăm Iran, Tây Ban Nha, Ý, Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp và Cộng hòa Liên bang Đức và giờ đây đến Ấn Độ đều bị bắt buộc phải cách ly 14 ngày.

Các nhà điều hành du lịch khi trả lời phỏng vấn của ATOR cho biết, khách du lịch hủy các chuyến đi đến Ấn Độ đã đặt từ trước đó. Trong số các điểm đến thay thế, khách hàng quan tâm nhất đến Thái Lan, Việt Nam và Cộng hòa Dominican, báo cáo cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала