Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Nga hy vọng mở rộng hợp tác quân sự với Việt Nam

© Sputnik / Evgeny BiyatovSergei Shoigu
Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hy vọng sẽ mở rộng hợp tác quân sự với Việt Nam.
"Chúng tôi cam kết mở rộng hơn nữa các cuộc tiếp xúc để hoàn thành các thỏa thuận hiện có và Tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng mà chúng tôi đã ký hồi tháng 2", - ông nói trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch.

Nhìn chung, ông Shoigu đánh giá tích cực sự tương tác giữa các cơ quan quốc phòng của Nga và Việt Nam. Ông bày tỏ sẵn sàng tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ các cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với các đối tác SMOA cộng.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Konstantin Vnukov. - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Vnukov: hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga với Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển

Ông Shoigu nhấn mạnh rằng Liên bang Nga đặc biệt coi trọng các cuộc họp không chính thức của các lãnh đạo các bộ quốc phòng theo "thể thức Nga-ASEAN". Ông nói, tại những địa điểm như vậy, các bên có thể thảo luận về các vấn đề của khu vực một cách thẳng thắn cởi mở.

Nga bày tỏ chia buồn đến nhân dân Việt Nam

Ông Shoigu cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân lũ lụt và sạt lở đất ở Việt Nam.

"Trước hết, một lần nữa tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới người dân Việt Nam liên quan đến lũ lụt và sạt lở đất quy mô lớn ở các tỉnh miền Trung Việt Nam", - ông nói trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch.

Ông Shoigu yêu cầu chuyển lời động viên an ủi đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân.

"Tôi biết rằng các quân nhân, bao gồm cả sĩ quan và tướng lĩnh, đã thể hiện tinh thần anh dũng quả cảm trong các chiến dịch cứu hộ", - ông nói thêm.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала