Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga tiến hành tham vấn về an ninh tại Việt Nam

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhNikolai Patrushev
Nikolai Patrushev  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev hôm thứ Ba 16/3 bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, nơi ông sẽ tiến hành các cuộc tham vấn về hợp tác trong lĩnh vực an ninh, bộ phận báo chí của Hội đồng An ninh cho biết.

Các cuộc gặp thường niên về hợp tác song phương

Ông Patrushev tham gia các cuộc gặp như vậy với người đồng cấp Việt Nam hàng năm. Cụ thể tại Ufa vào tháng 6 năm 2019, trước thềm cuộc gặp quốc tế lần thứ 10 giữa các đại biểu cấp cao phụ trách vấn đề an ninh, ông Patrushev và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đã đặc biệt quan tâm đến hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự giữa Mátxcơva và Hà Nội, hợp tác trong lĩnh vực an ninh thông tin, triển vọng thực hiện các dự án kinh tế chung.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev tại cuộc họp của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2021
Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga thăm Việt Nam trong hai ngày 16-17 tháng 3

Tuy nhiên sang đến năm 2020, truyền thống tham vấn trực tiếp đã bị gián đoạn do đại dịch coronavirus. Vì vậy vào tháng 11 năm ngoái, hai ông Patrushev và Tô Lâm đã có cuộc trao đổi qua điện thoại. Trong lần điện đàm này họ chú ý đến kế hoạch hợp tác song phương giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan đặc biệt và các cơ quan tư pháp. Ngoài ra, họ cũng thảo luận về tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong đó có Nga và Việt Nam.

Vào tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc hội đàm video trực tuyến với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch, đã lưu ý rằng Mátxcơva chủ trương mở rộng hơn nữa hợp tác quân sự với Hà Nội. Đối với quan hệ đối tác trong lĩnh vực buôn bán vũ khí, như các chuyên gia từng lưu ý, Việt Nam đang có phần đóng góp đáng kể vào việc bổ sung “hũ tiền tiết kiệm” xuất khẩu của Nga, cùng với Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập và Algeria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала