Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Nga

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Đăng ký
Phần thưởng đặc biệt cho nỗ lực tăng cường quan hệ Nga - Việt của Đại sứ Konstantin Vnukov. Bộ Ngoại giao vừa trao tặng Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga không ngừng phát triển và ngày càng gần gũi thân thiết. Đóng góp công sức không nhỏ, hiệu quả và tích cực trong quá trình đưa Hà Nội và Moskva ngày càng xích gần nhau chính là nỗ lực của ngài Đại sứ Konstantin Vnukov.

Trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

Sáng ngày 23/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã chủ trì buổi lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng chúc mừng Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.
Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng chúc mừng Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định kể từ khi Việt Nam và Liên bang Nga chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 70 năm trước (1950-2021), với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp, quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga luôn không ngừng phát triển và ngày nay đã được nâng tầm lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Thượng nghị sĩ Nga có ý định phát triển quan hệ với đồng nghiệp Việt Nam

Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh, với nhiều năm kinh nghiệm công tác tại Bộ Ngoại giao Nga, đặc biệt là một chuyên gia am hiểu về khu vực châu Á, Đại sứ Vnukov đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, nổi bật là việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu, triển khai Năm chéo Việt-Nga cũng như hỗ trợ hai nước mở rộng hợp tác đầu tư giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

Về phần mình, Đại sứ Nga Vnukov bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Chính phủ và người dân Việt Nam đã luôn dành cho Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, cũng như cá nhân Đại sứ Vnukov, những tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ tận tình, giúp Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ củng cố hợp tác tốt đẹp nhiều mặt giữa hai nước.

© Ảnh : Dương Giang - TTXVNThứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov cùng thành viên đoàn hai nước chụp ảnh chung.
Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov cùng thành viên đoàn hai nước chụp ảnh chung.

Đại sứ Vnukov khẳng định trong thời gian tới, dù trên bất kỳ cương vị nào, ông cũng sẽ luôn hết mình nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp và gắn bó giữa hai quốc gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала