Thủ tướng Nga: Công việc chung của Nga và Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các sáng kiến nhiều mặt

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhNgười đứng đầu Cơ quan Thuế vụ Liên bang Nga, Mikhail Mishustin
Người đứng đầu Cơ quan Thuế vụ Liên bang Nga, Mikhail Mishustin - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chúc mừng tân Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa được bổ nhiệm và nói rằng công việc chung sẽ tăng cường hợp tác và tạo điều kiện cho các sáng kiến nhiều của hai nước. Bức điện tương ứng được công bố trên trang web của Nội các Liên bang Nga.

Quan hệ giữa Nga và Việt Nam

"Nga và Việt Nam gắn kết với nhau bằng quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện. Tương tác song phương đang phát triển trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế và đầu tư. Các dự án lớn về năng lượng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông, khoa học và văn hóa đang được triển khai", - bức điện viết.

Thủ tướng Mishustin bày tỏ tin tưởng rằng hoạt động chung tích cực theo hướng liên chính phủ sẽ giúp tăng cường hợp tác Nga-Việt, cũng như tạo điều kiện để đưa ra các sáng kiến ​​nhiều mặt mới.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko đã tiến hành điện đàm - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Tổng thống Nga Putin điện đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
"Điều này đáp ứng đầy đủ lợi ích của Liên bang Nga và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt Chính phủ Liên bang Nga và nhân danh cá nhân, tôi xin chúc mừng đồng chí được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính chúc đồng chí Phạm Minh Chính dồi dào sức khỏe, thịnh vượng và thành công trong công việc đầy trách nhiệm của mình", - Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Tân thủ tướng Việt Nam

Quốc hội Việt Nam đã bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Chức vụ người đứng đầu Chính phủ bị trống sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời vị trí này do kết thúc nhiệm kỳ và sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch Nước Việt Nam.

Tổng thống Putin chúc mừng ông Nguyễn Xuân Phúc

Tổng thống Nga gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa nhậm chức ngày 5/4.

"Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc kính mến, xin hãy nhận lời chúc mừng chân thành nhân dịp ông được bầu làm Chủ tịch nước. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta dựa trên truyền thống lâu dài về tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau. Tôi tin tưởng rằng bằng các nỗ lực chung, chúng ta sẽ đảm bảo phát triển hơn nữa đối tác chiến lược song phương, hợp tác cùng có lợi ở nhiều lĩnh vực khác nhau" - Thư chúc mừng của Tổng thống Putin nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала