Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Hàng năm thiên tai khiến các nước trên thế giới thiệt hại khoảng 300 tỷ USD

© AP Photo / Mohammad HannonBan Ki-moon
Ban Ki-moon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hôm thứ Bảy, Hội nghị thế giới về giảm nhẹ hậu quả thiên tai lần thứ III của Liên Hợp Quốc đã khai mạc tại thành phố của Nhật Bản Sendai (tỉnh Miyagi).

 Hội nghị có sự tham gia của các đại diện đến từ hơn 160 quốc gia, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, cùng với các nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ khác. Đại diện cho Nga là Bộ trưởng Bộ tình trạng khẩn cấp Vladimir Puchkov.

Theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, tổn thất hàng năm từ các thảm họa thiên nhiên trên toàn thế giới là khoảng 300 tỷ USD. Theo ông Ban Ki-moon, nếu mỗi năm phân bổ 6 tỷ USD để phát triển các chương trình hỗ trợ liên quan đến việc phòng chống và cảnh báo thiên tai, thiệt hại sẽ giảm thiểu đến mức 360 tỷ USD cho toàn bộ giai đoạn đến năm 2030.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала