WP: Người Ukraina thà ngồi tù chứ không tham chiến

© AP Photo / Petr David JosekCông lực Ukraina
Công lực Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người Ukraina thà ngồi tù vì tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, chứ không tham gia chiến sự ở miền đông Ukraina, - tờ The Washington Post loan báo.

Những ai trốn quân dịch và đào ngũ phải nộp tiền phạt và ngồi tù từ 2 đến 5 năm, nhưng hình phạt như vậy không ngăn được các thanh niên Ukraina. "Tôi thà ngồi 3 năm trong tù, được nuôi ăn và an toàn, còn hơn là nhập ngũ. Chính phủ nắm quyền đã một năm nay, còn chúng tôi vẫn cần phải làm việc cật lực hai ngày mới mua nổi một ổ bánh mì. Tôi không muốn chiến đấu cho thứ chính quyền như vậy", — The Washington Post dẫn lời anh Andrei 26 tuổi công nhân nhà máy thép, hồi tháng Ba nhận lệnh đăng lính.

Andrei sống ở Slavyansk, nơi từ giữa tháng Tư năm ngoái đến đầu tháng Bảy do dân quân kiểm soát, sau đó công lực Ukraina chiếm. Thiện cảm của cư dân vẫn phân hóa như trước đây, và trong số 40 người quen của Andrei nhận giấy triệu tập nhập ngũ thì chỉ có 1 người sửa soạn đi đánh nhau ở miền đông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала