Tổng Công tố Indonesia: Tử hình người nước ngoài là bộ phận của cuộc chiến chống ma túy

© Flickr / Mr.TinDCQuốc kỳ Indonesia
Quốc kỳ Indonesia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việc xử tử các công dân nước ngoài bị tòa án Indonesia phán quyết mức trừng phạt cao nhất vì can tội buôn lậu ma túy, chính là một bộ phận của cuộc chiến chống buôn bán ma túy, thứ đang đe dọa sự sống còn của quốc gia dân tộc.

 Đó là tuyên bố của Tổng Công tố Indonesia Muhammad Praseto trước các nhà báo.
 
"Chúng tôi không phải là kẻ thù của những nước có công dân bị tử hình. Chúng tôi thực hiện phán quyết của Tòa án", — ông nói và bổ sung rằng những thiệt hại ngoại giao mà Indonesia phải gánh chịu bởi vụ việc này “chỉ là tạm thời". "Chúng tôi đang tiến hành cuộc chiến chống ma túy, cái ác đe dọa sự tồn vong của dân tộc chúng tôi",  — vị Tổng Công tố giải thích.

Tại Indonesia sau lúc nửa đêm theo giờ địa phương đã thi hành án tử với 8 tù nhân, 7 người trong số đó là công dân nước ngoài. Đã xử bắn 2 người Australia, 4 người Nigeria cũng như  công dân của Brazil và Indonesia. Tất cả số này bị tuyên án tử hình vì tội phạm gắn với buôn lậu ma túy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала