Ông Nicolas Sarkozy kêu gọi siết chặt hiệp định Schengen

© REUTERS / Gonzalo FuentesNicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hiện đứng đầu đảng đối lập "Liên minh ủng hộ phong trào nhân dân" tuyên bố rằng các nước EU cần hoạch định một Hiệp ước Schengen mới về nguyên tắc.

"Cần thay đổi điều kiện tiếp nhận di dân và sau đó phân định các tiêu chí đoàn kết. Chúng ta cần có một "Schengen-2" – Nicolas Sarkozy phát biểu trong cuộc gặp với những người ủng hộ đảng của ông ở miền Nam.

Theo nhận định của chính khách Nicolas Sarkozy, Pháp là "đất nước cởi mở dưới góc độ nhãn quan địa lý". Tuy nhiên, theo ông, vào thời điểm này, giải quyết luồng di dân
đang là vấn đề cấp thiết đặt ra trước Paris.

"Đương nhiên, chúng ta sẽ không để mọi người gục chết trên ngưỡng cửa nước Pháp, nhưng cứu vớt ai đó là một chuyện còn chuyện hoàn toàn khác là tạo hệ thống trong đó gian lận được nâng lên thành quy tắc và không ngoại lệ là gây phương hại cho những người dân Pháp lao động và đóng thuế", — cựu lãnh đạo CH Pháp nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала