Bộ Ngoại giao Nga: Không được kỳ thị quan sát viên OSCE theo quốc tịch

© AFP 2023 / Alexander Gayuk OSCE
OSCE - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bình luận ý kiến của chính quyền Ukraina về việc dường như cần loại trừ Nga khỏi sứ đoàn quan sát viên OSCE, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin tuyên bố không được kỳ thị phân biệt đối xử với các quan sát viên theo đặc điểm quốc gia và dân tộc, - như RIA Novosti phản ánh.

Xin nhắc, trước đó, Phó chỉ huy lực lượng vũ trang trung tâm của Ukraina là Aleksandr Rozmaznin đưa ra lời tuyên bố, cho rằng cần phải loại trừ các đại diện Nga khỏi thành phần sứ đoàn SMM của OSCE. Theo quan điểm của ông ta, làm như vậy sẽ đảm bảo “tính khách quan” của OSCE.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала