Sẽ có ngày châu Âu cầu cứu Nga

© Flickr / Jennifer BoyerQuốc kỳ Nga
Quốc kỳ Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong một ghi chép trên cổng thông tin Czech Free Press, nhà báo Czech Ladislav Kashuk viết rằng, có thể tới một ngày người châu Âu sẽ tìm đường sang Nga để trốn chạy những kẻ cuồng tín Hồi giáo.

 "Trong một tương lai không xa, một tình huống có thể là Kitô hữu và những người vô thần đều phải lẩn tránh đám cuồng tín Hồi giáo, bỏ chạy khỏi đất nước đang chìm trong lửa đỏ, nơi các di tích văn hóa bị tàn phá," — nhà báo viết. Điều này, theo ông đã xảy ra với nhiều người Iraq và Syria.
  

Người tị nạn - Sputnik Việt Nam
LHQ: số lượng người tị nạn đã đạt kỷ lục
Nhà báo Kashuk nhấn mạnh rằng, "kế hoạch di cư hàng loạt các dân tộc" đã nảy nở trong đầu óc giới lãnh đạo thế giới phương Tây. "Kế hoạch của họ hòng nhấn chìm thế giới trong hỗn loạn và bạo lực”, để có cơ hội siết chặt ốc vít "ổn định tình hình" và áp đặt các trật tự toàn trị chưa từng có. Trớ trêu thay, — nhà báo Czech mỉa mai, — tất cả sẽ được thực hiện nhân danh thiết lập trật tự và hòa bình.

 Vì vậy rất có thể đến một ngày, phần lớn tầng lớp bình dân không giàu có ở châu Âu sẽ tìm sự nương náu tại Nga (những người giàu đã tự kiếm cho họ lối thoát sang Mỹ) và cầu cứu đất nước với lãnh thổ bao la này, — nhà báo Czech nêu lên viễn cảnh. Nga là quốc gia lớn và hùng mạnh cuối cùng ở châu Âu không tham gia EU, không có nghĩa vụ lắng nghe mệnh lệnh của những kẻ ngu ngốc từ Brussels (vốn lĩnh hội sự chỉ giáo của những kẻ điên rồ khác ở Washington). Đất nước duy nhất có đủ không gian (nếu muốn) để tiếp nhận người và điều quan trọng nữa — Nga sở hữu đội quân hùng mạnh, có khả năng bảo vệ nhân dân trước nguy cơ hỗn loạn sẽ bám theo dấu chân đám người tị nạn, — nhà báo Ladislav Kashuk nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала