Quốc hội Hy Lạp chấp thuận tổ chức trưng cầu theo đề nghị của chủ nợ

© Flickr / Dalibor TomicQuốc kỳ Hy Lạp
Quốc kỳ Hy Lạp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Quốc hội Hy Lạp đã thông qua tại phiên họp bất thường việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý theo đề nghị của các chủ nợ vào ngày 05 tháng Bảy.

178 trên tổng số 300 đại biểu đã  bỏ phiếu “thuận”, 120 người bỏ phiếu “chống”.

“Theo đề nghị của Chính phủ, trong quá trình tiến hành cuộc trưng cầu đề xuất, người dân Hy Lạp sẽ phải quyết định bằng cách bỏ phiếu việc chính phủ nên chấp nhận hoặc từ chối dự thảo thỏa thuận do Ủy ban châu  u, Ngân hàng Trung ương châu  u và Quỹ Tiền tệ Quốc tế về Eurogroup đưa ra ngày 25 tháng Sáu năm 2015 — trong chương trình họp của Quốc hội chỉ rõ.  — Tài liệu này bao gồm hai phần – “Cải cách để hoàn thành chương trình hiện tại” và “Phân tích sơ bộ về tính bền vững nợ”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала