Sarkozy và Wolfe đã tìm cách tác động tới việc bỏ phiếu bầu nước đăng cai World Cup - 2022

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniJoseph Blatter
Joseph Blatter - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các cựu lãnh đạo Nicolas Sarkozy (Pháp) và Christian Wulff (Đức) đã từng tìm cách bằng áp lực chính trị gây ảnh hưởng lên cuộc bỏ phiếu chọn nước đăng cai Giải vô địch Bóng đá năm 2022. Đây là tuyên bố của ông Joseph Blatter Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế được hãng thông tấn AP trích dẫn.

FIFA - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ gửi đến Thụy Sĩ yêu cầu dẫn độ 7 quan chức FIFA
"Ông Sarkozy và ông Wolfe đã cố gắng tác động đến các đại diện của họ tham gia cuộc bỏ phiếu. Chính vì thế mà chúng ta có World Cup ở Qatar. Những người đưa ra quyết định này cần phải có trách nhiệm. Nếu đa số thành viên của Ủy ban Điều hành muốn World Cup — 2022 tổ chức ở Qatar thì tôi buộc phải chấp nhận," – ông Blatter cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала