IS đe dọa cả Đông Nam Á

© Flickr / thierry ehrmannIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Mỗi ngày các chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra những tội ác mới ở Trung Đông. Theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ, từ 20 đến 30 nghìn người hiện đứng trong hàng ngũ của Nhà nước Hồi giáo, bao gồm cả hơn một trăm công dân Mỹ theo đạo Hồi, hàng nghìn công dân của một số quốc gia châu Âu. Và không chỉ các nước đó.

Nhà chính trị học Nga Natalia Rogozhina dẫn ra những số liệu cụ thể: hiện nay trong hàng ngũ  IS có gần 200 người Indonesia, khoảng 100 người Malaysia và 100 người Philippines, có những công dân Singapore. Nói chung, đây là những người từ 20 đến 30 tuổi bị thu hút bởi ý tưởng thành lập Caliphate Hồi giáo, đặc biệt, không chỉ trên địa bàn khu vực Trung Đông. Bà Natalia Rogozhina cho biết:

 “Các phần tử Hồi giáo cực đoan đang chiến đấu vì ý tưởng thành lập Caliphate không chỉ riêng ở Trung Đông, chúng sẵn sàng thực hiện ý tưởng này ở khu vực Đông Nam Á. IS lên kế hoạch thành lập Caliphate  Hồi giáo trên lãnh thổ rộng lớn, bao gồm lãnh thổ Indonesia, Malaysia, Singapore và các tỉnh phía Nam của Philippines và Thái Lan.

Các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
Chiến binh IS công bố băng video vụ thảm sát man rợ trong Học viện Không quân Iraq
Không phải ngẫu nhiên mà các nước ASEAN đã công bố bản tuyên bố chung lên án IS, và bày tỏ sự ủng hộ cho các hoạt động quốc tế chống lại Nhà nước Hồi giáo. Tuyên bố này đã được đưa ra chủ yếu để bảo vệ lợi ích quốc gia của các nước ASEAN, để ngăn chặn nguy cơ từ phía lực lượng Hồi giáo cực đoan trong khu vực. Đây là một mối nguy cơ hiện thực không chỉ vì ở khu vực này có khoảng ba trăm triệu người Hồi giáo, mà còn bởi vì ở đây có những tổ chức khủng bố sẵn sàng thề trung thành với IS. Thủ lĩnh của các tổ chức khủng bố kêu gọi người Hồi giáo ở khu vực Đông Nam Á nên tham gia cuộc chiến của IS”.

Ở một số quốc gia Đông Nam Á, nguy cơ lan tràn ảnh hưởng của Nhà nước Hồi giáo đang tăng lên vì trong môi trường xã hội ở đó hệ tư tưởng IS truyền cảm hứng cho rất nhiều người Hồi giáo.  Nhà nước Hồi giáo có nhiều phương pháp tuyển mộ chiến binh. Đó là những bài giảng trong các nhà thờ Hồi giáo, tẩy não học sinh tại các trường đạo (madrassas) được tài trợ bởi các tổ chức cực đoan,  tuyên truyền trên các mạng xã hội. Ví dụ, ở Indonesia, 80% người dân sử dụng Internet. Lần đầu tiên sau những năm 90 thế kỷ trước khi những người Hồi giáo từ Đông Nam Á đã chiến đấu bên cạnh các chiến binh thánh chiến ở Afghanistan, bây giờ lại xuất hiện mối nguy cơ hiện thực lôi cuốn những kẻ cực đoan từ Đông Nam Á vào phong trào khủng bố quốc tế.

Chuyên gia Nga nhận định rằng, các nước Đông Nam Á đang đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan theo những hướng khác nhau. Ví dụ, ở Indonesia, lực lượng an ninh phàn nàn rằng, năng lực pháp luật của họ bị hạn chế so với các đồng nghiệp Malaysia và Singapore. Ở hai nước đó, người bị tình nghi liên kết với IS có thể bị bắt giam mà không qua xét xử. Nhưng, điều quan trọng nhất là trong cuộc đấu tranh này các nước trong khu vực hợp tác chặt chẽ với các tổ chức Hồi giáo truyền thống. Các tổ chức này đều lên án hành động của Nhà nước Hồi giáo, và đây là phần đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh chống hệ tư tưởng IS trong khu vực Đông Nam Á.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала