Ông Pushkov: Chiến lược của NATO dựa trên sự dối trá

© Sputnik / Alexander Natruskin / Chuyển đến kho ảnhAlexei Pushkov
Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Duma quốc gia Nga, ông Aleksei Pushkov nhận xét, tuyên bố của NATO về sự cần thiết để phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa bất chấp ký kết thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran là chứng cớ thực tế cho thấy rằng chiến lược của khối Liên minh này "ngay từ thoạt đầu đã xây dựng trên cơ sở dối trá".

“Toàn bộ chiến lược gắn với tạo lập hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đã xây dựng trên sự dối trá", — trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình "Nước Nga 24", ông Pushkov nêu ý kiến bình luận như vậy về phản ứng của NATO.

Theo lời ông, thoạt đầu NATO đã nói về mối đe dọa từ  phía Iran, mặc dù Tehran không có loại tên lửa tương ứng, mà cũng chẳng có lý do nào cho hành động hiếu chiến như vậy. Sau đó, người ta nói tới hiểm họa từ phía Bắc Triều Tiên, dù đất nước châu Á này nằm ở “bên kia địa cầu”. Ngoài ra, cũng theo lời nghị sĩ Nga, các đại diện NATO loan báo  rằng có tới 30 quốc gia đang đe dọa châu Âu bằng việc sử dụng vũ khí tên lửa, nhưng với đề nghị “gọi tên chí ít là mươi nước”, thì quan chức NATO chỉ “mỉm cười bí ẩn và nói đó là thông tin mật".

“Ở đây rõ ràng NATO thậm chí không chi là giả dối, mà còn là giả dối công nhiên. Bởi vì quá dễ thấy rằng hệ thống phòng thủ tên lửa có hướng chống lại tiềm năng hạt nhân của Nga, tuy nhiên họ không muốn thú nhận nên cứ tiếp tục dối trá một cách tuyệt vọng”, —  ông Pushkov kết luận.

Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam
Ông Pushkov: Nga sẽ không tham gia liên minh chống IS
Bình luận về thỏa thuận của "bộ sáu" với Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhắc rằng, trong bài phát biểu tại Praha  vào tháng Tư năm 2009, chính Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tuyên bố sau khi giải quyết được tình hình xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran thì các nhiệm vụ phát triển phân khúc châu Âu của hệ thống phòng thủ tên lửa cũng sẽ mất tính cần thiết. Nhưng vào hôm thứ Ba, một quan chức NATO giấu tên đã nói với các phóng viên rằng giải pháp về vấn đề hạt nhân của Iran không loại bỏ mối đe dọa tên lửa đối với NATO. Ông này nhắc lại tuyên bố của Liên minh về việc hệ thống phòng thủ tên lửa do NATO tạo lập nhằm "chống lại mọi mối đe dọa bên ngoài khu vực châu Âu-Đại Tây Dương”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала