Poroshenko đòi phương Tây cấp tên lửa chống tăng

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko đòi phương Tây phải cấp cho nước ông ta các tổ hợp tên lửa chống tăng “Javelin”. Tuyên bố với đòi hỏi như vậy nêu ra khi ông Poroshenko trả lời phỏng vấn của báo Mỹ Wall Street Journal.

"Chúng tôi chỉ cần 1.240 tổ hợp “Javelin” và như thế là hoàn toàn hợp lý" — ông ta nói.

Phái Pravyi Sector - Sputnik Việt Nam
Khi nào Pravyi sektor sẽ nhận lệnh lật đổ ông Poroshenko?
Như lưu ý của báo Mỹ, số lượng các tổ hợp cần thiết mà ông Poroshenko nêu ra không phải là ngẫu nhiên. Chính chừng đó đầu đạn hạt nhân đã từng có trên lãnh thổ Ukraina cho đến khi nước này đồng ý chấp nhận qui chế phi hạt nhân theo bản Ghi nhớ Budapest năm 1994.

"Ukraina đã tự nguyện từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình”, — thủ lĩnh Ukraina tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng “đổi lấy điều đó (từ bỏ vũ khí hạt nhân), Hoa Kỳ và Anh đã hứa hẹn đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi”.

Tờ báo Mỹ nhận xét rằng cho đến nay ban lãnh đạo ở Nhà Trắng vẫn tiếp tục từ chối cung cấp cho Kiev "các tổ hợp chống tăng cũng như những vũ khí sát thương khác".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала