Năm quốc gia hứa tìm kiếm phương án thay thế cho tòa án quốc tế về vụ MH-17

© AP Photo / Frank Franklin IIHội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi dự thảo nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bị Nga phủ quyết ngày 29 tháng 7, năm quốc gia Úc, Hà Lan, Malaysia, Bỉ và Ukraine sẽ tìm kiếm các cơ chế thay thế để truy tố đối tượng chịu trách nhiệm vụ Boeing của Malaysia rơi gần Donetskk, - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc Julie Bishop cho biết.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Nga đã chặn nghị quyết tại HDBA LHQ về lập tòa án xét vụ rơi máy bay Boeing
Sau cuộc bỏ phiếu, các Ngoại trưởng Úc, Hà Lan và Ukraine cùng Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Tiong Lai Liou đã tổ chức cuộc họp báo chung tuyên bố sẽ tìm cách trừng phạt những đối tượng liên quan tới vụ tai nạn. Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Bert Koenders nói rằng, vấn đề được đề cập là "các phương án tố tụng khác nhau ở cấp độ quốc gia cũng như quốc tế," — The Sydney Morning Herald viết.

Về phần mình, Đại sứ thường trực LB Nga tại LHQ Vitaly Churkin nói sau buổi bỏ phiếu rằng, quyết định của Nga phủ quyết tài liệu dự thảo "không hề đồng nghĩa với việc khuyến khích cho sự không bị trừng phạt." Theo ông Churkin, dự thảo nghị quyết do Malaysia đưa ra "đã không hề chứa đựng bất cứ cơ sở pháp lý và bất thành văn." Phía Nga kêu gọi các đồng nghiệp suy nghĩ tới những phương án thay thế, nhưng các tác giả đã đưa tài liệu ra cuộc bỏ phiếu "dù biết rằng, không thể dẫn đến một kết quả tích cực", — Đại sứ thường trực Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала