Malaysia cho rằng cần mở rộng khu vực tìm kiếm ở Reunion

© East News / Xinhua News/Rouelle UmaliCác học sinh đã vẽ bức graffiti ba chiều về chuyến bay MH370 bị mất tích
Các học sinh đã vẽ bức graffiti ba chiều về chuyến bay MH370 bị mất tích - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Liou Tiong Laya nói rằng chính quyền đã yêu cầu giúp đỡ trong việc mở rộng khu vực tìm kiếm gần đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương, nơi mà trước đó đã tìm thấy mảnh vỡ chiếc Boeing 777, Agence France-Presse cho hay.

"Lãnh đạo Hàng không dân dụng Malaysia đã yêu cầu lãnh đạo hàng không tại các vùng lãnh thổ gần đảo Reunion ở Ấn Độ Dương… Điều này sẽ cho phép các chuyên gia tiến hành cuộc nghiên cứu quan trọng hơn, liệu có tìm thấy các mảnh vỡ mới trên mặt đất hay không," — Bộ trưởng cho biết.
 

Phát hiện cánh cửa máy bay trên đảo Reunion của Pháp - Sputnik Việt Nam
Phát hiện cánh cửa máy bay trên đảo Reunion của Pháp
Bộ trưởng cũng chính thức xác nhận rằng các mảnh tìm thấy trước đó trên đảo thuộc cánh máy bay Boeing 777. "Điều này đã được xác nhận bởi các nhà chức trách Pháp kết hợp với nhà sản xuất máy bay Boeing, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Hoa Kỳ (NTSB) và nhóm các chuyên gia từ Cục Hàng không dân dụng Malaysia, Malaysia Airlines và lãnh đạo đơn vị tìm kiếm MH370", — theo Reuters.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала