Bộ Năng lượng Ukraina: Kiev không thể từ chối khí đốt của Nga

© Sputnik / Ilja PitalevĐưa đường ống dẫn khí vào hoạt động
Đưa đường ống dẫn khí vào hoạt động - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo đại diện của Bộ Năng lượng, Kiev vẫn hy vọng tìm thấy một thỏa hiệp với Nga về việc cung cấp khí đốt tại cuộc họp vào tháng Chín.

Ukraina, mặc dù việc đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt từ châu Âu, dù sao cũng cần một khối lượng khí đốt nhất định của Nga, người đứng đầu Cục hội nhập châu Âu của Bộ Năng lượng Ukraina  Mikhail – Bno — Airiyan tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình của quốc hội Ukraina “Rada”, được Cơ quan báo chí của Bộ  công bố vào thứ Sáu.

 

“Khí đốt của Nga là rất quan trọng. Dù chúng tôi có cố gắng đa dạng hóa như thế nào đi nữa và lấy khí từ các nguồn cung dự trữ, chúng tôi vẫn cần một lượng khí nhất định”,- ông nói.

Ukraina lại thường xuyên mua năng lượng điện từ Nga - Sputnik Việt Nam
Tin báo chí: Ukraina lại thường xuyên mua năng lượng điện từ Nga
Theo đại diện của Bộ Năng lượng, Kiev vẫn hy vọng tìm thấy một thỏa hiệp với Nga về việc cung cấp khí đốt tại cuộc họp vào tháng Chín.

 “Nhưng chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ đạt được một sự thỏa hiệp, và chúng tôi hy vọng rằng trong tháng Chín, các bên sẽ tìm thấy tiếng nói chung và, về nguyên tắc, tài liệu mới… sẽ bao gồm toàn bộ giai đoạn mùa sưởi, hoặc nói chung trước lúc bắt đầu hay cuối quá trình tố tụng tại tòa trọng tài Stockholm”,- đại diện của Bộ Năng lượng Ukraina cho biết.

Sau khi các cuộc đàm phán khí đốt ba bên diễn ra không kết quả, hôm 30 tháng Sáu, Ukraina đã đã đình chỉ việc mua khí đốt từ Nga cho đến khi đạt được thỏa thuận về các điều kiện cung cấp, còn hiện nay đang chỉ nhận được khí đảo ngược từ châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала