MERS đe dọa bùng phát ở Saudi Arabia. Đã có 480 người chết

© Fotolia / jarun011MERS
MERS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Có thêm một ca tử vong vì virus MERS tại Saudi Arabia, - Bộ Y tế của Vương quốc cho biết trên trang web chính thức vào hôm thứ Ba.

Theo thông tin, đó là một người đàn ông 71 tuổi sống tại thủ đô Riyadh. Ngoài ra, ở đây còn đăng ký thêm chín trường hợp mới nhiễm virus. Đợt bùng phát MERS lớn nhất này xuất hiện từ tháng 5 năm 2014.

Nhóm bác sĩ kiểm tra mẫu phân tích trong phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam
Nga đăng ký phiên bản vắc-xin cho coronavirus MERS
Trong khi đấy, từ 20 đến 25 tháng Chín người Hồi giáo khắp nơi trên thế giới sẽ đi Hajj ở Saudi Arabia. Mỗi năm vào thời kỳ này, Vương quốc đón hơn 2 triệu tín hữu.

Hội chứng Hô hấp cấp Trung Đông do coronavirus (MERS) xuất hiện ở Saudi Arabia vào tháng Chín năm 2012 và đã lan đến các nước vùng Vịnh, Hàn Quốc, Thái Lan… Theo thống kê của Bộ Y tế Vương quốc, từ năm 2012 đến nay, 1.115 người ở Saudi Arabia đã nhiễm coronavirus, 480 người trong số họ không sống sót.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала