Thiếu sự hợp nhất nỗ lực chống khủng bố Syria có thể sẽ biến mất

© Flickr / thierry ehrmannIS
IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng kiến của Nga về thành lập một liên minh chống Nhà nước Hồi giáo" đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các quốc gia ở Trung Đông và phương Tây.

 Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và châu Phi đã chia sẻ ý kiến về điều này trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

"Thực tế thời gian qua cho thấy, các cuộc không kích của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu nhằm vào vị trí của phần tử cực đoan không mang lại chiến thắng quyết định trong cuộc đối đầu với ISIL. Đòi hỏi sự phối hợp của tất cả các lực lượng "trên mặt đất" sẵn sàng tham gia, thực sự quan tâm tới cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi tin rằng, hiệu quả đấu tranh với mối đe dọa khủng bố chỉ có thể đạt được thông qua sự đoàn kết nỗ lực. Như ban lãnh đạo Nga đã nhấn mạnh, đề nghị không nhằm tạo ra một lực lượng vũ trang chung, một bộ chỉ huy thống nhất, xác định tổng chỉ huy… Mục tiêu được nêu là triển khai trao đổi thông tin, đảm bảo sự phối hợp phương pháp tiếp cận, "phân bổ vai trò" trong cuộc đấu tranh chung của chúng ta chống thách thức nguy hiểm nhất xuất phát từ ISIL," — ông Bogdanov tuyên bố.

 

Quốc kỳ Syria - Sputnik Việt Nam
Ông Bogdanov: Tham vấn về Syria có thể diễn ra với sự tham gia của Nga, Hoa Kỳ và LHQ
"Nhìn chung, chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ rộng rãi cho sáng kiến của Tổng thống Nga về hình thành mặt trận chống khủng bố quốc tế, chống ISIL và các tổ chức khủng bố khác, có tính đến tiếng nói trọng lượng của Tehran ở khu vực, quan hệ đặc biệt với Syria, Iraq, một phần của lực lượng chính trị Lebanon, cân nhắc khách quan và cần thiết lập trường của Iran về các quá trình diễn ra ở Trung Đông. Theo đó, chúng tôi đang tích cực liên hệ với các đối tác quốc tế khác nhau, thuyết phục họ để Iran tham gia vào nỗ lực chung, để cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trở nên có hiệu quả cao nhất, phối hợp và dựa vào những khuôn khổ pháp lý quốc tế mà tất cả đều biết," – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала