Quốc hội Đức ủng hộ việc tái hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp

© Ảnh : Ralf SchulzeTòa nhà Quốc hội Đức
Tòa nhà Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong cuộc họp khẩn cấp hôm thứ Tư, Quốc hội Đức (Bundestag) đã "bật đèn xanh" cho việc cung cấp hỗ trợ tài chính mới cho Hy Lạp.

Trong cuộc bỏ phiếu, 454 người trong số 585 nghị sỹ đã ủng hộ sự tham gia của Đức trong chương trình cấp gói tài chính hỗ trợ Athens lần thứ ba, 113 người chống, 18 phiếu trắng.

Lá cờ EU trước ngôi đền cổ Parthenon trên đồi Acropolis ở Athens - Sputnik Việt Nam
Các nước EU khởi động chương trình cứu Hy Lạp
Một số người chống gói viện trợ mới cho Hy Lạp là thành viên của Liên mình Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), đứng đầu là thủ tướng Angela Merkel và Liên minh Xã hội Thiên chúa giáo (CSU).

Trước cuộc họp, khoảng 60 thành viên của Liên mình cầm quyền CDU/CSU nói rằng họ sẽ bỏ phiếu chống việc bắt đầu đàm phán về gói cứu trợ thứ ba.

Theo dự kiến, hôm thứ Tư, Cơ chế ổn định châu Âu sẽ xem xét việc chuyển giao đợt đầu tiên của gói cứu trợ Hy Lạp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала