Các trung tâm ở EU sẽ sàng lọc những di dân kinh tế

© AFP 2023 / Angelos TzortzinisNgười tị nạn
Người tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các trung tâm châu Âu phụ trách tiếp nhận và đăng ký người tị nạn sẽ loại bỏ những yêu cầu xin tị nạn của những di dân kinh tế đang tìm cách lọt vào EU dưới vỏ bọc những người tị nạn, một nguồn tin trong Hội đồng EU thông báo với RIA Novosti hôm thứ Năm.

Theo lời người đối thoại của hãng tin, dự kiến rằng việc đăng ký và sàng lọc những người di cư ở những nơi được gọi là "điểm nóng" (hotspot) sẽ được thực hiện trong một vài ngày. Những người bị coi là di dân kinh tế sẽ bị trả về nước, để làm việc đó, đã có kế hoạch ký kết những thỏa thuận tương ứng với một số nước thứ ba, ông nói.
Hôm thứ Tư, trong hội nghị bất thường ở Brussels bàn về vấn đề khủng hoảng di cư, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đã nhất trí sẽ thiết lập trước cuối tháng 11 năm nay những trung tâm tiếp nhận và đăng ký người tị nạn trên các biên giới của EU. Ban đầu có dự định thành lập chúng ở Hy Lạp và Italia, sau đó là ở Bulgaria. Tại các "điểm nóng", nhân viên và các chuyên gia của Cơ quan kiểm soát biên giới của Liên hiệp châu Âu Frontex, Văn phòng châu Âu về vấn đề người tị nạn (EASO) và Europol sẽ giúp xác định, đăng ký và lấy dấu vân tay của những người di cư.
Kể từ đầu năm 2015 đến nay, đã có khoảng 500.000 người đi vào lãnh thổ Liên minh châu Âu, mỗi ngày, hàng ngũ của họ lại được bổ sung thêm hàng ngàn người mới đến. Ủy ban châu Âu tuyên bố rằng, cuộc khủng hoảng di dân hiện nay trên thế giới là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ thời Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала