Slovenia chấp nhận người tị nạn Syria từ Croatia

© REUTERS / Laszlo BaloghCông an đóng biên giới Croatia-Slovenia chống người tị nạn
Công an đóng biên giới Croatia-Slovenia chống người tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Slovenia thông báo rằng phần lớn người tị nạn từ Syria, trải qua nhiều ngày trong các trại ở Croatia trên biên giới Slovenia, bây giờ được phép vào đất nước này.

Theo BBC, có khoảng 5.000 người đã vượt qua biên giới.

Hôm thứ Hai những người tị nạn tập trung trên cánh đồng ẩm ướt và lầy lội, chịu giá lạnh suốt nhiều giờ trong khi chính quyền các nước Nam Tư cũ tranh cãi về việc nước nào sẵn sàng chấp nhận di dân.

Người tị nạn - Sputnik Việt Nam
Lần đầu tiên, một người tị nạn bị bắn chết ở biên giới EU
Các nhà hoạt động nhân quyền cảnh báo rằng những di dân mới đến đang trong hoàn cảnh rất nặng nề khó khăn.

Từ trước đó Lyublyana cũng đã nói rằng chỉ có thể đảm đương số lượng di dân hạn chế.

Hôm Chủ nhật, Slovenia chính thức giới hạn lượng di dân  được phép nhập cảnh vào nước này. Đã công bố mức tiếp nhận mỗi ngày là 2.500 người.

Tại Croatia, giới hạn thiết lập là 5.000 người. Còn Áo chỉ cho phép 1.500 người nhập cảnh mỗi ngày.

Hungary tuyên bố đóng cửa biên giới nước mình từ nửa đêm hôm thứ Sáu do thực tế các lãnh đạo Liên minh châu Âu không đồng thuận được về biện pháp giảm bớt lưu lượng dòng di dân. Hồi tháng Chín, Hungary cũng đã đóng cửa biên giới của mình với Serbia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала