Anh mua 138 máy bay để tấn công “Nhà nước Hồi giáo"

© Ảnh : Irkut CorporationMáy bay chiến đấu
Máy bay chiến đấu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Anh sẽ mua 138 máy bay chiến đấu tàng hình để giáng đòn tấn công vào "Nhà nước Hồi giáo" (IS). Tờ The Sunday Times số ra ngày 22 tháng 11 đăng tải tuyên bố như vậy của Bộ trưởng Tài chính George Osborne.

Dành cho mục đích này sẽ phân bổ 12 tỷ bảng Anh (hơn 18 tỷ dollars). Không thấy nêu đó là những mẫu máy bay nào.

IS - Sputnik Việt Nam
Chiến binh Nhà nước Hồi giáo sử dụng búp bê tấn công người Hồi giáo Shiite
Theo lời ông Osborne, động tác mua sắm chiến đấu cơ sẽ làm Vương quốc Anh thành nước đứng thứ hai về sức mạnh quân sự sau Hoa Kỳ và tạo điều kiện cho cuộc chiến đấu chống IS cũng như các nhóm cực đoan khác.

Như khẳng định của The Sunday Times, Anh có thể không kích vào IS tại Syria sau hai tuần nữa. Động thái đó sẽ được tiến hành trong trường hợp Quốc hội Anh  bỏ phiếu thuận cho Chính phủ thực thi sứ mệnh.

Thủ tướng Anh David Cameron tán thành phương án để cùng với việc ném bom vào các vị trí của IS ở Iraq, không quân Anh sẽ tham gia chiến dịch tại Syria. Tuy nhiên trước đó ông Cameron không  nhận  được sự  đồng ý của Nghị viện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала