Nhà sản xuất "Mistral" than phiền về nợ của Paris do vi phạm hợp đồng với Nga

© AFP 2023 / Georges GobetTàu chở trực thăng "Sevastopol" loại "Mistral"
Tàu chở trực thăng Sevastopol loại Mistral - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính quyền Pháp cho tới nay vẫn không bồi hoàn các tốn phí của công ty DCNS do phá hợp đồng với Nga về việc cung cấp hai tàu chở trực thăng loại "Mistral". Đó là tin đăng trên cổng thông tin RTL Info hôm thứ Ba 15 tháng Chạp, dẫn tuyên bố của ông Hervé Guillou đứng đầu công ty.

Tàu sân bay trực thăng Vladivostok loại Mistral - Sputnik Việt Nam
Thiết bị "Mistral" đã trở về Nga bằng chi phí của Pháp
"Tổng thống Francois Hollande nói rằng việc chấm dứt giao kèo sẽ không đáng giá gì với  ngành công nghiệp Pháp. Trong khi  đó trên thực tế hoàn toàn  không phải như vậy", — ông Guillou nhận xét.

Ông này nói thêm rằng DCNS vẫn đang thảo luận về vấn đề bồi thường với Bộ Tài chính Pháp. Cổng thông tin RTL Info dẫn các nguồn tin cho biết, ở đây là chuyện nói về khoản bồi thường 200 triệu euro. Số tiền này bao gồm chi phí phục vụ cho con tàu mà thực sự đã sẵn sàng để gửi cho Nga, nhưng bị giữ lại vô ích trong thời gian dài ở bến của xưởng đóng tàu tại Saint-Nazaire. Chỉ riêng cho mục này đã tiêu tốn 2 triệu euro mỗi tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала