Đức rút tên lửa phòng không từ Thổ Nhĩ Kỳ về nước

© AP Photo / Czarek SokolowskiTổ hợp tên lửa phòng không "Patriot" của Mỹ
Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Con tàu triển khai tại Thổ Nhĩ Kỳ các tổ hợp tên lửa phòng không (SAM) Patriot, thuộc sở hữu của Đức, đã rời cảng Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ, hãng tin Anadolu dẫn lời một nguồn tin tại cảng cho biết hôm thứ Tư.

Sahra Wagenknecht - Sputnik Việt Nam
Chính khách Đức: Không thể quan hệ với một Erdogan tự coi mình là cha đỡ đầu cho khủng bố
Trước đó, chính phủ Đức tuyên bố rằng nhiệm vụ của sứ mệnh quân sự, gồm hai đơn vị tên lửa và 250 nhân viên, hoạt động tại tỉnh Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ hết hạn vào tháng Giêng năm 2016.

Sáu đơn vị Patriot của các nước thành viên NATO gồm Mỹ, Đức và Hà Lan đã được triển khai ở khu vực biên giới với Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Giêng năm 2013, nhiệm vụ của họ là để bảo vệ nước này, chống các cuộc tấn công không quân tiềm năng từ Syria. Trong tháng 9 năm 2014, Tây Ban Nha quyết định gửi hệ thống phòng không Patriot của mình đến Thổ Nhĩ Kỳ để thay thế cho Hà Lan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала