Hoa Kỳ mong muốn đàm phán trước với Nga về Syria

© AP Photo / Manuel Balce CenetaJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hoa Kỳ muốn giải quyết mọi khác biệt với Nga trước ngưỡng vòng đàm phán mới giữa chính quyền Syria và phe đối lập. Theo phản ánh của RIA Novosti, nguyện vọng trên được thể hiện qua tuyên bố vào hôm thứ Ba 19 tháng Giêng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby.

Tiền rub và tiền đôla - Sputnik Việt Nam
Nga cắt giảm 20 tỷ USD đầu tư vào trái phiếu Mỹ
"Cần làm việc với Nga trong cố gắng thúc đẩy tiến trình chính trị. Theo tôi nghĩ, Ngoại trưởng (John Kerry) cho rằng cần phải làm việc về hàng loạt bất đồng mà  chúng ta vẫn có với Nga. Chẳng có gì là xấu nếu tiến hành thảo luận những nội dung này để trình bày một cách trung thực cho nhau thấy chúng ta nhìn tương lai ra sao”, — phát ngôn viên John Kirby nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Nga có thể tác động để chính quyền Syria ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập. Đồng thời ông Kirby lưu ý rằng cuộc gặp sẽ được tổ chức tại Geneva theo mốc dự kiến là vào ngày 25 tháng Giêng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала