Venezuela yêu cầu Nga giúp tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của OPEC

Đăng ký
Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Eulogio del Pino hôm thứ Năm cho biết rằng ông đã yêu cầu giúp đỡ trong việc tổ chức một cuộc họp bất thường cấp bộ trưởng OPEC tới Ecuador và Algeria, cũng như tới Nga, quốc gia không thuộc Tổ chức các nhà sản xuất dầu mỏ.

Dầu mỏ - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Chúng ta tiến tới thời đại giảm sản lượng dầu
Trước đó, Caracas đã đề xuất tổ chức một cuộc họp bất thường của OPEC trong tháng Hai để thảo luận về chiến lược hỗ trợ giá dầu giảm —   90% tổng kim ngạch xuất khẩu của Venezuela thu được từ việc bán dầu. Cuộc họp gần nhất của OPEC được dự kiến tiến hành vào  tháng Sáu. Theo kết quả cuộc họp hồi tháng Mười Hai, tổ chức từ chối giảm hạn ngạch khai thác dầu mỏ.

“Chúng tôi đang tổ chức các cuộc tham vấn, đó là một phần trong chương trình nghị sự cuộc họp với người bạn của chúng tôi, bộ trưởng (dầu mỏ Ecuador Carlos) Parejo,  đã tham khảo ý kiến ​​với các Bộ trưởng của Algeria và tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng dầu (Năng lượng) Liên bang Nga (ông Alexandr Novak)”,- cổng thông tin Prensa của Nicaragua trích lời ông Del Pino.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала