Bộ Quốc phòng Phần Lan xác nhận xe bọc thép Mỹ sẽ đến nước này

© Sputnik / Oksana DzhadanXe bọc thép Stryker
Xe bọc thép Stryker - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phần Lan Jussi Niinistö đã xác nhận rằng một đơn vị chiến đấu trên xe bọc thép của quân đội Mỹ sẽ đến nước này để tham gia các cuộc tập trận chung.

“Khoảng hai mươi xe chiến đấu bọc thép bánh lốp “Stryker” của lực lượng vũ trang Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự Arrow (“Mũi tên”) dự kiến ​​vào cuối mùa xuân”,- hãng phát thanh truyền hình Yle đưa tin dẫn lời Bộ trưởng Phần Lan.

Theo ông Niinistö, việc tham gia của các thiết bị quân sự Mỹ do phía Hoa Kỳ khởi xướng.

Hồi đầu tháng Hai, báo chí Phần Lan cho biết vào tháng Năm, các chiến đấu cơ của không quân thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia bang Oregon sẽ đến Phần Lan để tham gia tập trận.  Thông tin này “là một bất ngờ, đặc biệt là đối với ủy ban quốc phòng của quốc hội”, vốn sau đó đã yêu cầu Bộ Quốc phòng làm sáng tỏ việc theo sáng kiến của ai mà người Mỹ đến Phần Lan, Yle đưa tin. Kết quả là Bộ trưởng Ngoại giao Timo Soini đã giải thích cho các chính trị gia Phần Lan rằng Lầu Năm Góc đã đề xướng việc điều các quân nhân đến đây trong khuôn khổ thỏa thuận từ hồi tháng 11 năm 2015.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала