Ai Cập sẽ khôi phục các cơ sở sản xuất từng được Liên xô giúp đỡ xây dựng

© Sputnik / Sergey Mamontovxây dựng
xây dựng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 23/03, Tổng thống Ai Cập Abel Fattah al-Sisi đã thông qua những thay đổi trong thành phần chính phủ hiện nay.

Việc điều chỉnh về nhân sự động chạm tới nhiều bộ trong chính phủ của Thủ tướng Ismail Sharif. Lần đầu tiên trong lịch sử Ai Cập, một bộ mới phục trách giám sát các hoạt động kinh doanh nhà nước đã được tách ra từ Bộ Đầu tư.

Ông Mahmud Badr, một thành viên của khối chính trị "Ủng hộ Ai Cập" (khối đông nhất trong Quốc hội) cho Sputnik biết rằng, sự hình thành cơ quan mới cấp bộ được thực hiện theo yêu cầu của nhân dân đòi nhà nước kiểm soát quá trình khôi phục các nhà máy không hoạt động trong nước.

"Trong nhiều năm qua chúng tôi nhận được yêu cầu từ người dân cần làm sống lại khu vực công và khôi phục các công ty đã tư hữu hóa trước đây (hiện không hoạt động) dưới sự kiểm soát của nhà nước," — ông Badr cho biết.

Hầu hết các công ty này được thành lập dưới thời Gamal Abdel Nasser nhưng hiện nay không hoạt động do đã bị tư hữu hóa và bộ phận tư nhân không có nguyện vọng phục hồi sản xuất.

"Các nhà máy được xây dựng dưới thời nhà lãnh đạo Gamal Abdel Nasser do Liên xô giúp đỡ, trong khu vực công, sẽ được hồi sinh… đó là một bước rất quan trọng hướng tới việc tái thiết đất nước Ai Cập," — ông Mahmoud Badr khẳng định.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала